Tướng quân đội Nga thiệt mạng vì bom gần căn cứ Mỹ ở Syria

Thứ Tư, 19/08/2020, 08:07
Một sĩ quan mang hàm thiếu tướng của quân đội Nga đã thiệt mạng, trong khi vài người khác bị thương khi đoàn xe của họ bị tấn công bằng bom tại tỉnh Deir ez-Zor của Syria.

Khoảnh khắc một quả bom phát nổ khi lực lượng Nga-Thổ đi qua ở Idlib hồi tháng 7/2020. Ảnh: TMT

Bộ Quốc phòng Nga ngày 18/8 xác nhận một thiếu tướng quân đội đã thiệt mạng và hai binh sĩ khác bị thương khi đoàn xe của họ trúng bom trong lúc di chuyển trên một con đường ở tỉnh Deir ez-Zor miền Đông Syria, giáp biên giới Iraq, theo The Moscow Times.

Vụ nổ xảy ra ở khu vực gần giếng dầu al-Taim, cách trung tâm thành phố Deir ez-Zor khoảng 15km. Quả bom tự chế được đặt ở bên đường, phát nổ khi đoàn xe chở các quân nhân Nga đi qua. Họ đang trở về căn cứ Hmeymim ở tỉnh Latakia sau các hoạt động cứu trợ nhân đạo.

Thông tin chi tiết về vụ việc chưa được Nga công bố. Anadolu cho hay lực lượng Nga đã khẩn trương sơ tán cả ba quân nhân bị thương, nhưng sĩ quan mang hàm tướng,  người đồng thời là một cố vấn quân sự cấp cao, không qua khỏi.

Sự việc xảy ra vài giờ sau một vụ đánh bom khác ở tỉnh Idlib nhằm vào đoàn xe tuần tra chung của Nga và Thổ Nhĩ Kỳ. Phía Nga không ghi nhận tổn thất nào trong khi phía Thổ Nhĩ Kỳ chưa xác nhận thương vong.

Nga bắt đầu chiến dịch quân sự ở Syria theo đề nghị của chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad từ tháng 9/2015. Đến nay, hơn 120 quân nhân Nga đã thiệt mạng tại Syria, bao gồm một sĩ quan mang hàm trung tướng thiệt mạng tại Deir ez-Zor năm 2017.

Deir ez-Zor là khu vực có trữ lượng dầu mỏ hàng đầu của Syria, song nhiều mỏ dầu tại đây hiện do phiến quân người Kurd kiểm soát dưới sự bảo trợ của Mỹ. Nga từng cáo buộc Mỹ thu lợi bất chính từ hoạt động khai thác dầu mỏ ở Syria.

Dù tuyên bố rút khỏi quốc gia Trung Đông từ 2017, Mỹ hiện vẫn duy trì ít nhất một căn cứ với khoảng trên 200 binh sĩ ở khu vực al-Sur thuộc tỉnh Deir ez-Zor, theo Anadolu.

Thiện Minh
.
.
.