Trung Quốc ghi nhận số ca tử vong mới do Covid-19 thấp nhất trong ba tuần qua

Thứ Tư, 26/02/2020, 11:15
Trái ngược với Hàn Quốc, Iran hay Italia, tình hình dịch Covid-19 tại Trung Quốc đang có dấu hiệu chuyển biến tích cực khi tới hết ngày 25/2 chỉ ghi nhận thêm 52 ca tử vong, con số thấp nhất trong ba tuần qua.

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) ngày 26/2 cho biết 52 trường hợp tử vong mới đều ở Hồ Bắc, tâm chấn của dịch. Số ca nhiễm mới tại Trung Quốc tính đến hết hôm 25/2 là 406 ca, trong đó tỉnh Hồ Bắc ghi nhận 401 ca. 

So với 71 ca tử vong và 508 ca nhiễm mới vào một ngày trước đó, tình hình dịch Covid-19 đang có những chuyển biến tích cực. Hiện tổng số ca nhiễm Covid-19 tại Trung Quốc đại lục là 78.064 ca, với 2.715 người tử vong.

Các nhân viên y tế tiến hành khử trùng tại một viện nghiên cứu ở Hàn Quốc. (Ảnh: Xinhua)

Hai khu vực ở phía tây bắc gồm khu tự trị Nội Mông, Tân Cương và tỉnh Tứ Xuyên ở tây nam hạ mức cảnh báo với dịch Covid-19. Trước đó, các tỉnh Cam Túc, Vân Nam, Quảng Đông, Sơn Tây, Quý Châu và An Huy 

Sau các tỉnh Cam Túc, Vân Nam, Quảng Đông, Sơn Tây, Quý Châu và An Huy, tới nay đã có thêm ba khu vực khác tại Trung Quốc đã tiến hành giảm cấp độ các biện pháp phản ứng khẩn cấp đối với Covid-19 bao gồm khu tự trị Nội Mông, Tân Cương và tỉnh Tứ Xuyên, theo Reuters.

Khu tự trị Tân Cương và tỉnh Tứ Xuyên đã giảm cấp độ các biện pháp ứng phó khẩn cấp từ cấp I xuống cấp II, theo chính quyền địa phương, trong khi khu tự trị Nội Mông hạ các biện pháp phản ứng xuống cấp III.

Trung Quốc có hệ thống phản ứng bốn cấp đối với các trường hợp khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng, với mức độ cao nhất là cấp I.

Thế giới hiện ghi nhận 80.967 ca nhiễm Covid-19, 2.763 người tử vong và 29.998 người đã bình phục. 

Tình hình dịch Covid-19 hiện đang diễn biến phức tạp tại các nước như Hàn Quốc, Iran hay Italia. Hàn Quốc hiện có 1.146 ca nhiễm, cao thứ hai trên thế giới, trong khi Italy là 323. Iran là nước có số người tử vong do nhiễm Covid-19 cao thứ hai sau Trung Quốc đại lục, với 16 người.

Cao Trung
.
.
.