Cảnh sát Trung Quốc nổ súng bắn tài xế xe điên đâm chết 6 người

Thứ Sáu, 22/03/2019, 10:53
Cảnh sát địa phương đã buộc phải nổ súng để ngăn chặn tài xế xe điên sau khi người này cố tình đâm vào đám đông đang đi đường.


Theo Chinanews, khoảng 6 giờ sáng (giờ địa phương) ngày 22-3 tại thành phố Tảo Dương, tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc), một chiếc xe điên đã bất ngờ lao thẳng vào đám đông đang đi đường.

Hiện trường vụ việc. (Ảnh cắt ra từ clip, nguồn:Thepaper.cn)

Ngay sau đó, cảnh sát địa phương đã buộc phải nổ súng bắn chết tài xế để ngăn chặn hành vi của đối tượng này. Vụ việc khiến tổng cộng 7 người thiệt mạng (bao gồm tài xế) và ít nhất 7 người khác bị thương. 

Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết, người đàn ông điều khiển chiếc xe  này đã cố tình đâm xe vào người dân, nhưng vẫn chưa rõ động cơ. Hiện 7 người bị thương đang được cấp cứu tại bệnh viện địa phương.

Tháng 9 năm ngoái, ít nhất 11 người đã thiệt mạng khi một chiếc ô tô lao vào đám đông tại khu vực quảng trường ở miền nam Trung Quốc, người lái xe sau đó đã tấn công người dân bằng dao để "trả thù đời" vì bị kết án hình sự trước đó.

Cao Trung
.
.
.