Triều Tiên chỉ trích Liên hợp quốc sau vụ thử tên lửa

Thứ Hai, 29/03/2021, 08:26
Triều Tiên hôm 29/3 chỉ trích Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) vi phạm chủ quyền của nước này và áp dụng "tiêu chuẩn kép" khi chỉ trích và đưa ra quyết định điều tra vụ thử tên lửa hôm 25/3 của Bình Nhưỡng.

Theo Yonhap, lời chỉ trích này được ông Jo Chol-su, Vụ trưởng Vụ Các tổ chức Quốc tế của Bộ Ngoại giao Triều Tiên đưa ra, sau khi HĐBA LHQ yêu cầu các chuyên gia của Ủy ban Trừng phạt Triều Tiên mở một cuộc điều tra về vụ phóng thử hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn hồi tuần trước của nước này.

"Tôi cực lực tố cáo các động thái của HĐBA LHQ là hành vi xâm phạm nghiêm trọng đến phẩm giá của một quốc gia độc lập và chủ quyền của quốc gia đó, một hành vi vi phạm nghiêm trọng Hiến chương LHQ, vì HĐBA LHQ đang tổ chức các cuộc họp và tiến hành điều tra Triều Tiên với sự thiên vị cực đoan và tiêu chuẩn kép", quan chức Triều Tiên tuyên bố.

Hình ảnh vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. Ảnh: KCNA/ Yonhap

"Chúng tôi sẽ không bao giờ dung thứ cho những động thái của một số thành viên HĐBA LHQ vì đã lợi dụng LHQ theo những động cơ thầm kín để chà đạp chủ quyền của các quốc gia độc lập và kìm hãm sự phát triển của quốc gia ấy", ông Jo Chul-su nói thêm. 

Nhà ngoại giao Triều Tiên đồng thời nhấn mạnh, bất kỳ nỗ lực nào nhằm xâm phạm quyền tự vệ của Triền Tiên chắc chắn sẽ phải đối diện biện pháp trả đũa.

Ông Jo cũng đề cập đến các cuộc tập trận chung gần đây giữa Hàn Quốc và Mỹ, chỉ trích rằng HĐBA LHQ vẫn "im lặng" đối với việc thực hiện "các cuộc tập trận" chống lại Triều Tiên, trong khi "chọn" nhắm vào Bình Nhưỡng - một quốc gia chỉ đang thực hiện các biện pháp đối phó tự vệ. 

Trước đó, Triều Tiên hôm 26/3 xác nhận đã bắn thử tên lửa dẫn đường chiến thuật mới mà không có sự giám sát của nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Đây là lần đầu tiên Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo trong khoảng một năm qua và cũng là lần đầu tiên nước này thử tên lửa kể từ khi Tổng thống Mỹ Joe Biden nhậm chức.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết, đây chỉ là vụ phóng thử hai tên lửa hành trình chiến thuật mới của Học viện Khoa học Quân sự Triều Tiên. Loại tên lửa này có thể bay theo những quỹ đạo bất thường ở độ cao thấp, đánh chính xác mục tiêu đặt tại vùng biển cách bờ biển phía Đông Triều Tiên 600km. Dự theo xác nhận này, việc phóng tên lửa hành trình sẽ không vi phạm các Nghị quyết của HĐBA.

Cuối tuần qua, Triều Tiên cáo buộc chính quyền của ông Biden đã thực hiện một "hành động khiêu khích" vì chỉ trích vụ bắn thử tên lửa của Bình Nhưỡng ngay trong cuộc họp báo đầu tiên của ông Biden kể từ khi nhậm chức.

An Nhiên
.
.
.