Tổng thống Trump rớt 92 bậc trên bảng xếp hạng giàu có nhất nước Mỹ

Thứ Tư, 18/10/2017, 17:32
Tổng thống Donald Trump đã tụt 92 bậc trên bảng xếp hạng 400 người giàu nhất nước Mỹ, mới được tạp chí Forbes công bố ngày 17-10.
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh Getty

Cụ thể, tổng tài sản của ông Donald Trump, một trùm bất động sản nay là Tổng thống Mỹ, đã giảm 600 triệu USD, còn khoảng 3,1 tỷ USD. Điều này đồng nghĩa với việc ông tụt xuống hạng 248 trong bảng xếp hạng 400 người giàu nhất nước Mỹ. Năm ngoái ông xếp hạng 156.

Forbes cho rằng, nguyên nhân cho sự tụt giảm này là thị trường bất động sản của New York, Mỹ vừa trải qua một năm khá chật vật, đặc biệt là ở lĩnh vực bán lẻ. Ngoài ra, nhiều vấn đề nảy sinh trong quá trình tranh cử Tổng thống Mỹ cũng được liệt vào một trong số những nguyên nhân.

Cụ thể, theo Reuters, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phải rút túi hơn 65 triệu USD cho chiến dịch tranh cử, tuy vậy, con số này vẫn ít hơn 100 triệu USD mà ông từng tuyên bố.

Theo CNN, có thể nói ông Trump nằm trong số ít ngoại lệ của câu nói "người giàu thì càng giàu thêm" trong năm nay. 

Bill Gates một lần nữa đứng đầu bảng xếp hạng này với tổng tài sản ước tính 89 tỷ USD và đây là năm thứ 24 liên tiếp ông giữ vững vị trí của mình. 

Vị trí thứ 2 và 3 lần lượt thuộc về người sáng lập Amazon Jeff Bezos với 81.9 tỷ USD và tỷ phú Warren Buffett với khoảng 78 tỷ USD.

Tuy vậy, người ghi dấu ấn nhất phải kể đến người đồng sáng lập Facebook Mark Zuckerberg khi tổng tài sản của anh này tăng 15 tỷ USD lên con số 71 tỷ USD, giữ vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng.

Tựu chung lại, tổng tài sản của 400 người giàu nhất nước Mỹ lên đến 2,7 nghìn tỷ USD, một kỷ lục mới được xác lập, so với con số 2,4 nghìn tỷ USD của năm 2016.

Tỷ phú trẻ nhất trong bảng xếp hạng là người sáng lập ra Snapchat Evan Spiegel, 27 tuổi, với 3,1 tỷ USD trong khi người lớn tuổi nhất là tỷ phú Alexander Spanos 94 tuổi, với 2,4 tỷ USD.

Duy Tiến
.
.
.