Tổng thống Putin đích thân kiểm tra siêu tiêm kích "Chiếu tướng"

Thứ Tư, 21/07/2021, 10:44
Tổng thống Nga Vladimir Putin tận mắt kiểm tra tiêm kích thế hệ 5 mới nhất của Nga, mẫu Checkmate, tức Chiếu tướng, tại triển lãm hàng không thường niên MAKS 2021.


Tổng thống Nga Putin hôm 20/7 tới khai mạc triển lãm hàng không MAKS 2021 ở ngoại ô thủ đô Moscow. Tại đây, nhà lãnh đạo Nga đã trực tiếp thị sát mẫu tiêm kích thế hệ 5 mới nhất một động cơ do hãng Sukhoi chế tạo, mẫu Checkmate, tức Chiếu tướng.

Checkmate trong vòng vây của cánh truyền thông. Ảnh: TASS

"Hàng không Nga có nhiều tiềm năng phát triển, và ngành công nghiệp máy bay của chúng tôi tiếp tục tạo ra những loại máy bay mới có sức cạnh tranh", Tổng thống Putin phát biểu trước truyền thông, và tỏ ra hài lòng với mẫu máy bay mới.

Tiêm kích Checkmate dự kiến hướng tới mục tiêu xuất khẩu và cạnh tranh trực tiếp với tiêm kích F-35 của Mỹ. Checkmate dự kiến sẽ cất cánh vào năm 2023 và lô đầu tiên dự kiến sản xuất vào năm 2026, theo Tập đoàn sản xuất máy bay thống nhất Nga (UAC).

Tổng thống Nga thị sát buồng lái của Checkmate. Ảnh: ITN

Rostec, tập đoàn quốc phòng nhà nước của Nga, cho biết chiếc máy bay này rất khó bị đối thủ phát hiện và sẽ có chi phí vận hành thấp. Truyền thông Nga nói rằng giá bán của nó vào khoảng 25-30 triệu USD và các đối tác tiềm năng là các quốc gia Trung Đông, châu Á - Thái Bình Dương và Mỹ Latinh.

Checkmate là tiêm kích thế hệ 5 một động cơ đầu tiên của Nga. Rostec nói rằng tiêm kích này sẽ có tầm bay khoảng 2.800 km và tải trọng tối đa là 7.400 kg, có khả năng cất cánh ở đường băng ngắn.

Mẫu tiêm kích thế hệ 5 Checkmate của Nga, phía sau là những mẫu vũ khí mà nó có thể sử dụng. Ảnh: TASS

Theo TASS, Checkmate có thể mang 5 tên lửa không đối không ở nhiều tầm bắn khác nhau. Trong buổi giới thiệu tại MAKS 2021, chiếc máy bay được trưng bày với các tên lửa RVV-MD, RVV-SD và H-59MK.

Thiện Nhân
.
.
.