Tìm thấy nhiều nạn nhân trong vụ nổ khu công nghiệp hóa chất Đức

Thứ Tư, 28/07/2021, 10:13
Vụ nổ lớn không rõ nguyên nhân xảy ra tại khu công nghiệp hóa chất ở Đức hôm 27/7 (giờ địa phương) đã khiến ít nhất hai người thiệt mạng, 31 người bị thương, trong khi nhiều người hiện vẫn đang mất tích, trang tin Đức DW đưa tin.
Hình ảnh cột khói khổng lồ bốc lên sau vụ nổ. Nguồn: TG

Theo DW, vụ nổ xảy ra vào khoảng 9h40 phút sáng 27/7 (giờ địa phương) tại khu công nghiệp sản xuất hóa chất Chempark ở thành phố Leverkusen miền Tây nước Đức.

Văn phòng liên bang về bảo vệ dân sự và hỗ trợ thiên tai Đức ban đầu phân loại vụ nổ là "mối đe dọa cực độ". Tuy nhiên, cơ quan cứu hỏa Cologne sau đó cho biết, các chỉ số ô nhiễm không khí "không cho thấy bất kỳ bất thường nào". 

Đại diện thành phố Leverkusen trong một tuyên bố thông tin rằng, vụ nổ ban đầu xảy ra tại khu chứa nhiên liệu của cơ sở xử lý và tái chế rác thải Burrig, sau đó lan rộng và dẫn đến hỏa hoạn trong các bể chứa dung môi.
Lực lượng cứu hộ được điều đến khu vực vụ nổ xảy ra. Ảnh: DW

Nhiều người dân sống gần khu công nghiệp kể lại, họ nghe thấy một tiếng nổ từ xa và nhìn thấy những cột khói đen khổng lồ bốc lên bầu trời. Vụ nổ thậm chí đã làm vỡ kính cửa sổ một số hộ gia đình. 

Người đứng đầu Chempark, Lars Friedrich cho biết trong một tuyên bố: "Chúng tôi vô cùng đau buồn trước vụ tai nạn thương tâm này và sự ra đi của nhân viên của chúng tôi". Ông cũng cho biết, lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm thêm nạn nhân, nhưng khả năng tìm thấy người còn sống là không cao.

Những cột khói khổng lồ có thể nhìn thấy từ xa. Ảnh: Getty

Tính đến sáng 28/7, vụ nổ đã khiến ít nhất 2 người thiệt mạng, 31 người bị thương, trong đó có 4 người bị thương nặng. Currenta, công ty điều hành khu công nghiệp này, khẳng định đã phát cảnh báo đến người dân sống xung quanh khu vực về vụ nổ.

Trong khi đó, cảnh sát Cologne đã điều động một số lượng lớn sĩ quan, nhân viên cứu hỏa, trực thăng và xe cứu thương từ nhiều khu vực tới hiện trường để dập lửa. Họ cũng yêu cầu tất cả cư dân ở trong nhà để tránh khói độc. Một số tuyến đường cao tốc gần khu công nghiệp cũng bị phong tỏa. 

Theo The Guardian, các nhân viên cứu hỏa đã mất gần 4 giờ đồng hồ mới dập tắt được ngọn lửa bùng cháy sau vụ nổ. Thị trưởng thành phố Leverkusen, Uwe Richrath, nói: "Đây là một thời điểm bi thảm đối với thành phố".

Hiện nguyên nhân gây ra vụ nổ vẫn đang được điểu tra làm rõ.

An Nhiên
.
.
.