Tiêm kích, trực thăng Israel dội bão lửa vào Dải Gaza

Thứ Sáu, 16/04/2021, 09:59
Quân đội Israel nã loạt tên lửa nhằm vào các mục tiêu quân sự của nhóm Hamas ở Dải Gaza với lí do đáp trả một vụ tấn công rocket trước đó nhằm vào lãnh thổ Israel.

Tên lửa được khai hỏa gần khu vực Dải Gaza. Ảnh: TASS

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 15/4 thông báo họ đã vừa triển khai máy bay phản lực và trực thăng tấn công tới khai hỏa vào một loạt mục tiêu ở Dải Gaza, gồm một khu vực mà IDF cho là nơi phong vào vũ trang Hamas của người Palestine chế tạo vũ khí, TASS đưa tin.

Mục tiêu cũng bao gồm "một đường hầm buôn lậu vũ khí và một đồn quân sự" do Hamas kiểm soát, theo thông báo của IDF. "Chúng tôi sẽ không chấp nhận bất kỳ mối đe dọa nào đối với dân thường Israel", IDF viết trên Twitter.

Vụ tấn công được Israel tiến hành với lí do đáp trả việc rocket trước đó được phóng từ Dải Gaza vào các mục tiêu gần thành phố Sderot ở miền Nam Israel. Chưa rõ thiệt hại ở Dải Gaza sau hành động của Israel. Truyền thông Palestine nói rằng ít nhất 6 đợt không kích đã được ghi nhận trong đêm 15/4.

Đây là vụ tấn công qua lại đầu tiên giữa Israel và Palestine từ tháng 3/2021. Một số nhà quan sát lo ngại tình hình sẽ tiếp tục leo thang từ nay đến Ngày Nabka (14/5) vốn được người Palestine gọi là ngày "thảm họa", đánh dấu mốc thời gian hàng trăm nghìn người Palestine bị đuổi khỏi nhà cửa bởi người Israel trong cuộc chiến năm 1948.

Thiện Nhân
.
.
.