Israel hứng "bão" rocket từ Dải Gaza sau thoả thuận lịch sử

Thứ Tư, 16/09/2020, 08:11
Ít nhất hai người dân Israel đã bị thương khi loạt rocket được bắn vào miền Nam nước này từ Dải Gaza vào thời điểm Israel kí thoả thuận hoà bình với UAE và Bahrain ở Nhà Trắng.

Times of Israel cho biết một loạt rocket đã được bắn đi từ Dải Gaza vào khu vực Ashdod và Ashkelon ở miền Nam Israel vào đêm 15/9. Hệ thống phòng không Iron Dome của Israel được kích hoạt và bắn hạ một quả rocket.

Rocket được nã đi từ Dải Gaza. Ảnh: ITN

Tuy nhiên, ít nhất một quả rocket đã rơi trúng khu vực dân cư ở thành phố Ashdod, khiến hai người đàn ông 62 tuổi và 28 tuổi bị thương nhẹ, gây hư hại một số cửa hàng và đổ một cây ven đường.

Cũng trong đêm 15/9, quân đội Israel đã bắt hai người Palestine cố xâm nhập Israel từ phía Nam Dải Gaza. Chưa rõ những người này có vũ trang hay không. Giới chức Israel đã thẩm vấn hai người này tại hiện trường.

Vụ tấn công rocket diễn ra cùng thời điểm Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đang ký thoả thuận hoà bình, có tên gọi Hiệp ước Abraham, ở Nhà Trắng với ngoại trưởng Các tiểu Vương quốc Arab thống nhất (UAE) và Bahrain.

Người Palestine phản đối văn kiện này vì cho rằng nó đã phá vỡ lập trường thống nhất trong khối Arab lâu nay rằng các giá của bình thường hóa quan hệ với Israel là độc lập cho người Palestine.

Phong trào Hamas của người Palestine ở Dải Gaza tuyên bố thoả thuận giữa Israel, UAE và Bahrain sẽ không ngăn cản được người dân Palestine đấu tranh. Hamas nói rằng họ sẽ tiếp tục hành động đến khi quyền lợi của người  Palestine được đảm bảo.

Cùng ngày, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas cho rằng hiệp ước Abraham sẽ không đạt được hòa bình chừng nào Mỹ và chính quyền Israel chưa công nhận quyền của người dân Palestine với nhà nước độc lập trên đường biên giới được xác lập theo nghị quyết của Liên Hợp Quốc, với Đông Jerusalem là thủ đô.

Thiện Nhân
.
.
.