Thống tướng Myanmar chuẩn bị tham dự hội nghị thượng đỉnh ASEAN

Thứ Bảy, 17/04/2021, 20:37
Thống tướng Min Aung Hlaing sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tại Indonesia vào ngày 24/4 tới, trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên được thực hiện kể từ khi quân đội lên nắm quyền hôm 1/2.

Một trong số 10 nhà lãnh đạo ASEAN đã xác nhận sẽ tham dự hội nghị tại Jakarta, trong đó có lãnh đạo quân sự Myanmar Min Aung Hlaing, Reuters dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Thái Lan Tanee Sangrat hôm 17/4 cho biết.

Người phát ngôn chính quyền quân sự Myanmar hiện chưa đưa ra bình luận về thông tin trên.

Thống tướng Myanmar Min Aung Hlaing. (Nguồn: Reuters)

Myanmar đã xảy ra nhiều biến động sau khi quân đội bắt giữ các lãnh đạo chính phủ, các thủ hiến vùng và bang cùng các thành viên cấp cao của đảng Liên đoàn Quốc gia vì dân chủ (NLD). Tới nay, lực lượng an ninh đã giết chết 728 người biểu tình phản đối chính biến, theo Reuters.

Các nước láng giềng của Myanmar đã nỗ lực khuyến khích việc tổ chức các cuộc đàm phán giữa các bên ở Myanmar nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị tại đây.

Trong một diễn biến liên quân, chính quyền quân sự Myanmar hôm nay (17/4) đã ân xá cho hơn 23.000 tù nhân dịp tết Thingyan cổ truyền của Phật giáo. 

Kể từ cuộc chính biến ngày 1/2, hơn 3.100 người - phần lớn trong số họ là những người biểu tình phản đối chính quyền quân sự - đã bị giam giữ. Cùng với đó, chính quyền quân sự đã ban hành lệnh bắt giữ hàng đêm trên các phương tiện truyền thông nhà nước, nhắm vào những người nổi tiếng, người có ảnh hưởng, nhà báo và những người có lượng theo dõi lớn trên mạng xã hội. 

Tính tới tối 16/4, đã có tổng cộng 380 người bị bắt. Khoảng 80 bác sĩ cũng bị liệt vào danh sách truy nã vì "âm mưu phá hoại hòa bình và ổn định".

Cao Trung
.
.
.