Tai nạn cáp treo ở Italia, 12 người chết

Chủ Nhật, 23/05/2021, 22:21
Một khoang cáp treo du lịch tại Italia đã gặp sự cố ngày 23/5 khiến ít nhất 12 người thiệt mạng.
Hiện trường vụ việc. Ảnh AP. 

Walter Milan, phát ngôn viên dịch vụ cứu hộ Alpine của Italia, cho biết các đội cứu hộ đang tiếp tục tìm kiếm một người được cho là mất tích. Khoang cáp treo này được cho là đang chở 15 người khi xảy ra vụ việc. Ngoài ra, 2 trẻ em nằm trong số những người bị thương đã được đưa đi bệnh viện.

Khoang cáp treo bị rơi khi chỉ còn cách điểm đến khoảng 100 mét. Nguyên nhân của tai nạn này chưa được xác định.

Tuyến cáp du lịch tại khu vực hồ Maggiore, một trong những địa điểm du lịch đẹp nhất miền bắc Italia, đã được cải tạo vào năm 2016 và chỉ mới mở lại gần đây sau khi các quy định giãn cách vì đại dịch COVID-19 được dỡ bỏ.

Thời tiết ngày 23/5 tại khu vực này được cho là lý tưởng để rất nhiều gia đình Italia du lịch và “thoát khỏi nhà” sau nhiều tháng không được ra ngoài. Italia mới mở cửa trở lại cách đây vài tuần, cho phép hoạt động đi lại giữa nhiều khu vực sau khi dỡ bỏ lệnh cấm di chuyển.

Núi Mottarone có độ cao 1.491 mét và nhìn ra hồ Maggiore, một vài hồ khác có cảnh đẹp hùng vĩ và dãy núi Alps, thuộc vùng Piedmont của Italia.

Thủ tướng Italia Mario Draghi đã gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân.

Đây được coi là thảm họa cáp treo tồi tệ nhất của Italia kể từ năm 1998 khi một máy bay phản lực bay thấp của quân đội Mỹ cắt qua cáp treo trượt tuyết ở Cavalese, thuộc khu vực Dolomites, khiến 20 người thiệt mạng.

Bộ trưởng Giao thông Italia, Enrico Giovannini, cho biết đang theo dõi nỗ lực cứu hộ trong vụ việc ngày 23/5. Ngoài ra, ông này cho biết 3 máy bay đã được cử đến để hỗ trợ công tác cứu hộ.

Mặc dù nguyên nhân chưa được xác định nhưng đây là sự cố mới nhất làm dấy lên câu hỏi về chất lượng cơ sở hạ tầng giao thông của Italia. Năm 2018, một vụ việc đau lòng xảy ra khi cây cầu Morandi ở Genoa bị sập sau nhiều năm không được tu sửa, khiến 43 người thiệt mạng.

Duy Tiến (Theo AP)
.
.
.