Số người chết vì COVID-19 tại Nga gấp đôi báo cáo

Thứ Ba, 06/10/2020, 08:31
Cơ quan thống kê của Nga tính toán khoảng 45.600 người đã chết vì COVID-19 tại nước này, gấp hơn hai lần con số 21.475 ca như ghi nhận của lực lượng y tế.

Nhân viên y tế chuẩn  bị giường bệnh cho người nhiễm COVID-19  tại Nga. Ảnh: TMT

The Moscow Times ngày 6/10 dẫn số liệu của cơ quan thống kê Nga Rosstat cho biết 45.663 người được xét nghiệm nhiễm COVID-19 đã qua đời từ tháng 4 đến tháng 8 vừa qua tại Nga, gấp hơn hai lần con số 21.475 mà giới chức y tế ghi nhận được từ khi dịch bùng phát.

Rosstat nói rằng tại Nga có 7.463 trường hợp tử vong liên quan đến COVID-19 vào tháng 8, trong tổng số hơn 157.000 người qua đời trên toàn nước Nga (cao hơn gần 10% so với trung bình hàng năm), song dịch bệnh là nguyên nhân chính gây tử vong cho khoảng 3.863 người.

Với các trường hợp còn lại, COVID-19 không phải nguyên nhân chính hoặc thậm chí chưa ảnh hưởng đến người bệnh. Họ qua đời vì tuổi tác hoặc các bệnh lý nền sẵn có.

Nga đang bước vào làn sóng dịch bệnh thứ hai. Số ca nhiễm ghi nhận tại Nga tăng mạnh những tuần qua và vọt qua mốc 10.000 ca trong hai ngày gần nhất, trong bối cảnh công tác tiêm chủng vaccine hàng loạt chưa thể được thực hiện sớm hơn tháng 11.

Hiện, tổng số người mắc COVID-19 tại Nga là hơn 1,2 triệu. Số người nhiễm COVID-19 được điều trị khỏi là hơn 982.000, tức tại Nga có khoảng 244.000 người nhiễm đang được điều trị tại bệnh viện hoặc tại nhà.

Trong khi đó, chức Y tế Thế giới (WHO) cho rằng 10% dân số toàn cầu có thể đã phơi nhiễm với virus SARS-CoV-2 gây COVID-19, tức khoảng 760 triệu người chứ không phải 35,6 triệu như các nước thống kê được.

WHO cảnh báo COVID-19 đang có xu hướng tái bùng phát mạnh ở nhiều nơi. "Thế giới đang bước vào một giai đoạn thách thức. Dịch bệnh sẽ tiếp tục lây lan và bùng phát mạnh ở một số khu vực của thế giới", chuyên gia hàng đầu của WHO Mike Ryan nói hôm 5/10.

Thiện Nhân
.
.
.