Sập mỏ than ở Trung Quốc, ít nhất 21 người thiệt mạng

Chủ Nhật, 13/01/2019, 11:22
Một mỏ than ở tỉnh Thiểm Tây, miền Tây Bắc Trung Quốc, đã bị sập ngày 12-1, khiến 21 người thiệt mạng, Nhật báo Nhân dân Trung Quốc đưa tin ngày 13-1.
Ảnh minh họa Bnews24. 

Đây là vụ tai nạn mỏ nghiêm trọng và chết chóc nhất trong năm nay của ngành than Trung Quốc, vốn được biết đến là rất thiếu an toàn.

Vụ việc xảy ra tại mỏ Lijiagou của công ty Baiji Mining, tại thành phố Thần Mục vào khoảng 4h30 chiều ngày 12-1. Khi đó có 87 người đang làm việc dưới mỏ.

Theo Nhật báo Nhân dân, 66 thợ mỏ đã được cứu sống, tuy nhiên, 21 người đã bị mắc kẹt dưới lòng đất. Báo cáo ban đầu cho biết 19 người được xác nhận là đã thiệt mạng và nhà chức trách vẫn tìm kiếm 2 người còn lại, tuy nhiên, sau đó hai người này được xác nhận là đã chết.

Một số công ty khai thác than tại các mỏ than lớn ở tình Sơn Đông và Hà Nam và một phần của vùng Đông Bắc Trung Quốc đã nhận được thông báo của Cơ quan an toàn mỏ quốc gia yêu cầu tạm dừng các hoạt động để kiểm tra, có thể kéo dài đến 6 tháng.

Tân Hoa Xã ngày 13-1 cũng cho biết tỉnh Sơn Tây, giáp ranh với Thiểm Tây, cũng sẽ tiến hành kiểm tra an toàn tại các mỏ than có nguy cơ cao.

Duy Tiến
.
.
.