Phát hiện 600 ngôi mộ bí ẩn tại nơi từng là trường học ở Canada

Thứ Sáu, 25/06/2021, 11:42
Hàng trăm ngôi mộ bí ẩn đã được phát hiện trong khuôn viên của nơi từng là một trường học ở Saskatchewan, Canada.
Radar xuyên đất được sử dụng để phát hiện ra các ngôi mộ bí ẩn. Ảnh Reuters. 

Cadmus Delorme, cảnh sát trưởng khu vực “Cowessess First Nation”, Saskatchewan, cho biết cơ quan chức năng đã tìm thấy ít nhất 600 ngôi mộ sau khi radar chuyên dụng phát ra hàng loạt tín hiệu bất thường tại khu vực từng là một trường học này.

Delorme cho biết đây không phải là một khu mộ tập thể mà là hàng loạt ngôi mộ không tên.

Bobby Cameron, người đứng đầu của “Liên đoàn các quốc gia da đỏ có chủ quyền” cho biết phát hiện này, cùng với việc hài cốt của 215 trẻ em bản địa được phát hiện gần đây tại một trường học tại British Colombia, cho thấy “tội ác diệt chủng”.

Ủy ban Sự thật và Hòa giải của Canada đã xác định vào năm 2015 rằng hơn 150.000 trẻ em bản địa đã bị ép vào các trường học đặc biệt.

Cameroon cho biết, vẫn còn nhiều khu chôn cất tương tự tại khu vực Marieval và Kamloops, các đội tìm kiếm “sẽ tiếp tục tìm những thi thể và sẽ không dừng lại cho đến khi tìm thấy hết di cốt của những đứa trẻ bản địa”.

Delorme cho biết, khu mộ tại Marieval do Nhà thờ Công giáo La Mã quản lý. Trong những năm qua, những câu chuyện truyền miệng từ những người bản địa lớn tuổi đã tiết lộ về các cuộc chôn cất.

Duy Tiến (Theo Al Jazeera)
.
.
.