Nữ quân nhân Ukraine phải đi giày cao gót duyệt binh

Thứ Bảy, 03/07/2021, 13:12
Giới chức Ukraine đang vấp phải nhiều chỉ trích sau khi công bố các bức ảnh cho thấy các nữ quân nhân phải đi giày cao gót tập luyện cho buổi duyệt binh ở thủ đô Kiev.

Ukraine đang chuẩn bị tổ chức một cuộc duyệt binh vào tháng tới ở thủ đô Kiev nhằm kỷ niệm 30 năm độc lập sau khi tách khỏi Liên Xô. Bộ Quốc phòng nước này hôm 2/7 đã công bố những bức ảnh mới nhất trong buổi tập dượt trên trang web chính thức, trong đó cho thấy các nữ binh sĩ mặc quân phục và duyệt binh trên những đôi giày cao gót màu đen.

Nữ binh sĩ Ukraine mặc quân phục dã chiến và duyệt binh trên những đôi giày cao gót màu đen. (Ảnh: ITN)

"Hôm nay là lần đầu tiên chúng tôi huấn luyện với giày cao gót. Nó hơi khó hơn so với bốt quân đội, nhưng chúng tôi đang cố gắng", nữ quân nhân Ivanna Medvid trả lời bản tin trên trang web ArmiaInform của Bộ Quốc phòng Ukraine.

Sự xuất hiện của các đôi giày cao gót trong buổi tập dượt duyệt binh đã làm dấy lên làn sóng chỉ trích trên mạng xã hội và trong quốc hội Ukraine.

"Duyệt binh với đôi giày cao gót là một sự sỉ nhục thực sự. Một số quan chức Ukraine vẫn có tư duy từ "thời trung cổ"", nhà bình luận Vitaly Portnikov nói trên Facebook.

Một nhà bình luận khác là Maria Shapranova cũng chỉ trích việc làm của Bộ Quốc phòng Ukraine là "phân biệt giới tính và có quan điểm sai lầm". "Giày cao gót là sự chế giễu phụ nữ được áp đặt bởi ngành công nghiệp làm đẹp", bà nói.

Nhiều nghị sĩ thân cận với cựu tổng thống Ukraine Petro Poroshenko thậm chí còn mang đôi giày cao gót tới quốc hội và kêu gọi Bộ trưởng Quốc phòng đi giày cao gót tới lễ duyệt binh.

Inna Sovsun, một thành viên của đảng Golos, cho biết: "Thật khó để tưởng tượng có một ý tưởng nào ngu ngốc và tồi tệ hơn". Bà cũng nói rằng các nữ binh sĩ Ukraine cũng mạo hiểm mạng sống của họ như các binh sĩ nam và "không đáng để bị chế giễu".

Ukraine vẫn đang chiến đấu chống lại lực lượng dân quân thân Nga ở miền Đông đất nước, trong một cuộc xung đột khiến hơn 13.000 người thiệt mạng kể từ năm 2014.

Olena Kondratyuk, phó phát ngôn viên cơ quan lập pháp nói rằng các nhà chức trách nên công khai xin lỗi vì đã "làm nhục" phụ nữ và tiến hành một cuộc điều tra. Bà nói rằng có hơn 13.500 phụ nữ đã chiến đấu trong cuộc xung đột ở miền Đông.

Hơn 31.000 phụ nữ hiện đang phục vụ trong các lực lượng vũ trang Ukraine, trong đó có hơn 4.000 người là sĩ quan.

Hồ Thiên (Theo AFP)
.
.
.