Nói Osama bin Laden "tử vì đạo", Thủ tướng Pakistan hứng chỉ trích dữ dội

Thứ Sáu, 26/06/2020, 12:51
Thủ tướng Pakistan Imran Khan hôm 25/6 dã hứng chịu làn sóng chỉ trích dữ dội khi nói rằng trùm khủng bố Osama bin Laden đã "tử vì đạo" - một cụm từ thiêng liêng trong Hồi giáo.

Phát biểu trước quốc hội Pakistan hôm 25/6, Thủ tướng Pakistan Imran Khan mô tả lịch sử mối quan hệ rắc rối của Pakistan với Mỹ kể từ khi lực lượng đặc nhiệm Mỹ tiêu diệt thủ lĩnh Taliban Osama bin Laden vào năm 2011 ở thành phố Abbottabad, phía bắc Pakistan.

"Người Mỹ đã đến Abbottabad và giết Osama bin Laden. Ông ta đã tử vì đạo", ông Imran Khan nói.

Thủ tướng Pakistan Imran Khan. (Ảnh: ITN)

Cụm từ "tử vì đạo" rất được tôn sùng trong Hồi giáo và thuật ngữ này thường được sử dụng cho những người chết hoặc bị giết trong khi phục vụ tôn giáo, hoặc trong hoàn cảnh khủng khiếp.

Phát biểu trên khiến Thủ tướng Pakistan phải đối mặt với sự phản đối dữ dội từ các chính trị gia đối lập và các nhà quan sát. "Imran Khan đùa giỡn, cợt nhả với lịch sử, tuyên bố Osama bin Laden tử vì đạo", cựu bộ trưởng ngoại giao Khawaja Asif nói trước quốc hội.

"Người Hồi giáo trên toàn thế giới đang vật lộn với sự phân biệt đối xử mà họ phải đối mặt do chủ nghĩa khủng bố gần đây và Thủ tướng của chúng ta đang làm cho tình hình tồi tệ hơn bằng cách gọi Osama bin Laden là người tử vì đạo của đạo Hồi!", Meena Gabeena, một nhà hoạt động người Pakistan, nói trên Twitter.

Văn phòng thủ tướng hiện chưa đưa ra bình luận về sự việc này.

 Trùm khủng bố Osama bin Laden. (Ảnh: RT)

Pakistan đã lên tiếng phủ nhận việc biết tin Osama bin Laden đang trốn ở nước này cho đến khi ông bị bắn chết trong một cuộc đột kích vào đêm 2/5/2011. Vụ việc được coi là một sự hổ thẹn lớn của quốc gia và khiến mối quan hệ vốn đã gặp nhiều trắc trở giữa Mỹ và Pakistan ngày một căng thẳng hơn.

Asad Durrani, cựu tổng giám đốc tình báo quân đội Pakistan hồi năm 2015 nói rằng cơ quan tình báo Pakistan có thể đã biết nơi trùm khủng bố đang lẩn trốn và hy vọng sẽ sử dụng ông để thương lượng với Mỹ.

Sau 10 năm bị săn lùng, kẻ chủ mưu vụ khủng bố 11/9 ở Mỹ đã bị theo dõi tới Abbottabad, một thị trấn đồn trú ở phía bắc của Islamabad, nơi đặt trụ sở của học viện quân sự Pakistan. Điều này làm dấy lên những cáo buộc chính quyền Pakistan thông đồng với nhóm khủng bố.

Thủ tướng Khan đã đưa ra nhiều tuyên bố gây tranh cãi trong nhiều năm qua, bao gồm cả trong chuyến đi tới Mỹ năm 2019 khi ông tuyên bố tình báo Pakistan cung cấp manh mối cho Washington giúp họ tìm và giết Osama bin Laden.

Cao Trung (Theo AFP)
.
.
.