Mỹ "'vô cùng thất vọng" vì Trung Quốc từ chối điều tra nguồn gốc COVID-19

Thứ Sáu, 23/07/2021, 11:02
Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki hôm 22/7 chỉ trích Trung Quốc khi nước này từ chối cuộc điều tra nguồn gốc COVID-19 mới mà Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa đề xuất.

Phát biểu với báo giới tại cuộc họp tại Nhà Trắng, bà Psaki cho biết chính quyền Biden "vô cùng thất vọng" trước việc Trung Quốc từ chối điều tra nguồn gốc COVID-19 giai đoạn hai của WHO.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki. (Ảnh: AP)

"Quan điểm của họ thể hiện sự vô trách nhiệm và gây ra nguy hiểm. Cùng với các quốc gia khác trên thế giới, chúng tôi tiếp tục kêu gọi Trung Quốc cung cấp quyền tiếp cận dữ liệu và mẫu vật", thư ký báo chí Nhà Trắng nhấn mạnh.

"Đây là điều quan trọng để chúng ta có thể ngăn chặn đại dịch tiếp theo. Đó là về vấn đề cứu mạng người trong tương lai và hiện không phải là thời điểm để ngăn cản", bà Psaki nói thêm.

Hôm 16/7, WHO đã đề xuất giai đoạn hai của cuộc điều tra nguồn gốc virus SARS-CoV-2 gây COVID-19 ở Trung Quốc, chỉ vài ngày sau khi tổ chức này than phiền Trung Quốc không cung cấp đủ dữ liệu thô. Trọng tâm của cuộc điều tra lần này sẽ là xem xét các phòng thí nghiệm và chợ ở thành phố Vũ Hán.

Phản ứng trước đề xuất trên của WHO, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc (NHC) Tăng Ích Tân cho rằng điều này "thiếu tôn trọng lẽ thường và thách thức khoa học", đồng thời tái khẳng định quan điểm của Trung Quốc về việc nước này không thể chia sẻ toàn bộ một số dữ liệu do vấn đề bảo mật.

Cao Trung
.
.
.