Người đầu tiên mắc COVID-19 tại Ấn Độ tái nhiễm sau 17 tháng

Thứ Năm, 15/07/2021, 20:05
Một nữ sinh viên y khoa người Ấn Độ được xác định tái dương tính với COVID-19 sau khoảng 17 tháng kể từ ngày khỏi bệnh. Giới chuyên gia cho rằng, tốc độ lây lan nhanh của biến thể Delta có thể dẫn đến khả năng tái nhiễm cao hơn so với các chủng trước đó. 

Truyền thông Ấn Độ ngày 15/7 đưa tin, một nữ sinh y khoa sống tại Kerala được phát hiện dương tính với COVID-19 trong một lần xét nghiệm RT-PCR khi tới New Delhi. 

Đáng chú ý, cô từng nhiễm SARS-CoV-2 hồi tháng 1/2020 sau khi trở về từ Vũ Hán và là bệnh nhân COVID-19 đầu tiên tại quốc gia này. Thời điểm đó, sau ba tuần điều trị tại bệnh viện Thrissur, cô đã có hai lần xét nghiệm âm tính và được xác nhận khỏi bệnh. 

Ảnh minh hoạ. Nguồn: Aljazeera.

Theo giới chức y tế địa phương, hiện nữ sinh này đang được cách ly tại nhà riêng và không ai trong số các thành viên gia đình có kết quả dương tính. Được biết, cô cũng chưa được tiêm bất cứ mũi vaccine ngừa COVID-19 nào. 

Times of India dẫn lời một thành viên trong gia đình nữ sinh cho hay, mặc dù có kết quả dương tính nhưng nữ sinh này không có bất kỳ triệu chứng nghi nhiễm nào. Bản thân cô cũng không nghĩ đến khả năng tái nhiễm nếu như không trải qua xét nghiệm trong chuyến đi tới New Delhi vừa qua. 

Cơ quan y tế Ấn Độ đánh giá, rất có thể lượng virus trong người nữ sinh lần này thấp hơn so với lần đầu nhiễm bệnh nên cơ thể không xuất hiện triệu chứng. Các chuyên gia cũng đang tiến hành phân tích sâu hơn về trường hợp nêu trên. 

Theo các nhà khoa học, biến thể Delta đang chiếm ưu thế tại Ấn Độ, có thể là nguyên nhân dẫn đến khả năng tái nhiễm cao hơn so với các chủng trước đó. Tuy nhiên, họ cho rằng, tái nhiễm không phải là điều đáng lo ngại nếu một người không có triệu chứng. Ngoài ra, xét nghiệm RT-PCR cũng có thể cho kết quả dương tính do tàn tích của lần nhiễm virus trước đó.

Linh Đan
.
.
.