Ngoại trưởng Mỹ "mang sứ mệnh to lớn" đến Trung Đông

Thứ Ba, 25/05/2021, 14:41
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 25/5 đã đến Israel, bắt đầu chuyến thăm Trung Đông với hy vọng thúc đẩy lệnh ngừng bắn với các chiến binh Hamas và giúp tăng tốc viện trợ nhân đạo cho Palestine.
Ngoại trưởng Mỹ lên đường sang Israel. Ảnh Reuters. 

Song song với sứ mệnh của Ngoại trưởng Blinken, các quan chức Israel cho biết họ sẽ cho phép nhiên liệu, thuốc men và thực phẩm dành cho khu vực tư nhân của Gaza vào khu vực này, lần đầu tiên kể từ khi cuộc xung đột xuyên biên giới kéo dài 11 ngày, bắt đầu từ ngày 10/5.

Ngoại trưởng Mỹ cũng sẽ đến thăm Ramallah ở Bờ Tây, Cairo và Amman, trong bối cảnh Mỹ nuôi dưỡng “mọi hy vọng và kỳ vọng” duy trì lệnh ngừng bắn.

Một quan chức ngoại giao Mỹ cho biết, “trọng tâm chính của Mỹ là duy trì lệnh ngừng bắn, đem sự hỗ trợ đến những người cần”. Ai Cập là nước giúp trung gian cho thỏa thuận ngừng bắn.

Tuy vậy, giới quan sát cho rằng còn quá sớm để tiến hành các cuộc đàm phán hòa bình rộng lớn hơn giữa Israel, trong bối cảnh trải qua 4 cuộc bầu cử bất phân thắng bại trong 2 năm, và Palestine, đang bị chia rẽ bởi sự thù địch giữa Hamas và Tổng thống được phương Tây hậu thuẫn Mahmoud Abbas.

Tổng thống Mỹ Joe Biden từng cho rằng giải pháp “hai nhà nước” là câu trả lời duy nhất để giải quyết xung đột Israel-Palestine, đồng thời cam kết một gói cứu trợ lớn cùng với các nước khác để giúp tái thiết Gaza. Các cuộc đàm phán hòa bình giữa Israel và Palestine đã sụp đổ vào năm 2014.

Chương trình nghị sự của ông Blinken bao gồm các cuộc đàm phán tại Jerusalem với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và một cuộc họp tại thành phố Ramallah ở Bờ Tây với ông Mahmoud Abbas.

Hamas bị các nước phương Tây coi là một tổ chức khủng bố và phản đối bất kỳ nỗ lực hòa bình nào giữa Palestine và Israel. Hamas tiến hành các cuộc nã rocket xuyên biên giới hôm 10/5, khiến Israel đáp trả.

Các cuộc xung đột bắt đầu một phần do cảnh sát Israel đột kích vào khuôn viên nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa ở Jerusalem và các cuộc đụng độ với người Palestine trong tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo.

Các nhà chức trách y tế cho biết, ít nhất 253 người đã thiệt mạng ở Gaza và hơn 1.900 người bị thương trong cuộc giao tranh được coi là nghiêm trọng nhất giữa Israel và Palestine trong nhiều năm.

Quân đội Israel cho biết số người chết do giao tranh ở nước này là 13 cùng với hàng trăm người bị thương.

Các tòa nhà thương mại, khu dân cư và nhà riêng trên khắp Gaza, khu vực với hơn 2 triệu dân, đã bị hư hại nặng hoặc phá hủy vào thời điểm lệnh ngừng bắn được công bố.

Duy Tiến (Theo Reuters)
.
.
.