Nga nặng lời chỉ trích Âu-Mỹ vì loạt biện pháp trừng phạt mới

Thứ Tư, 03/03/2021, 08:17
Quan chức cấp cao Nga gọi các biện pháp trừng phạt mà phương Tây ban bố liên quan đến nhân vật đối lập tai tiếng Navalny là không thể chấp nhận được và chắc chắn sẽ bị đáp trả.

Bên ngoài tòa nhà Hạ viện Nga. Ảnh: TASS

Thông tấn Nga TASS ngày 2/3 dẫn lời Chủ tịch Ủy ban đối ngoại Hội đồng Liên bang, tức Thượng viện Nga, ông Konstantin Kosachev, khẳng định việc Liên minh châu Âu (EU) ban bố các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga liên quan đến vụ việc Navalny là "không thể chấp nhận được".

Ông Kosachev nói rằng các sự việc xung quanh nhân vật Navalny đã không được điều tra kỹ lưỡng và EU muốn lợi dụng sự việc để "bôi nhọ" Nga. "Không còn nghi ngờ gì nữa, Nga sẽ đáp trả chúng", quan chức cấp cao Nga nhấn mạnh.

Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban đối ngoại Duma Quốc gia, tức Hạ viện Nga, ông Leonid Slutsky ngày 3/3 chỉ trích, việc Mỹ áp đặt các biện pháp cấm vận với các cá nhân, tổ chức Nga liên quan đến Navalny chỉ "là cái cớ để hạn chế sự phát triển của nền khoa học và ngành công nghiệp quốc phòng Nga".

Ông Slutsky cũng khẳng định Nga "là một thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế và đã thực hiện mọi nghĩa vụ theo Công ước về Vũ khí Hóa học của Liên hợp quốc". Các cáo buộc cho rằng Moscow đã tấn công Navalny bằng vũ khí hóa học là "không trung thực".

Loạt phát biểu trên được đưa ra sau khi Mỹ và EU ban bố các biện pháp trừng phạt chống Nga liên quan đến tình hình của nhân vật Navalny, trong đó 4 công dân Nga là mục tiêu của EU; Mỹ nhắm mục tiêu vào 7 cá nhân và 14 tổ chức của Nga, Đức và Thụy Sĩ.

Theo thông báo của quan chức EU, 4 cá nhân Nga bị EU trừng phạt bổ sung đợt này gồm người đứng đầu lực lượng Vệ binh Quốc gia Nga Viktor Zolotov, Tổng công tố Nga Igor Krasnov, Chủ tịch Ủy ban điều tra Nga Alexander Bastrykin và người đứng đầu cơ quan thi hành án liên bang Alexander Kalashnikov.

7 cá nhân Nga bị Mỹ trừng phạt là những người nằm trong danh sách đen mà EU ban bố hôm 2/3 và hồi tháng 10 năm ngoái. Các thực thể Nga bị Mỹ trừng phạt gồm Trung tâm Khoa học số 27 của Bộ Quốc phòng Nga và 9 công ty khác. Bên cạnh đó, danh sách còn có tên của 3 công ty Đức là Chimconnect, Pharmcontract, Riol-Chemie và một công ty Thụy Sĩ tên Chimconnect AG.

Thiện Nhân
.
.
.