Iran thúc giục Mỹ dỡ bỏ trừng phạt nếu muốn cứu thỏa thuận hạt nhân

Chủ Nhật, 21/02/2021, 18:35
Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif cho biết, việc Iran quyết định hạn chế hoạt động của các thanh sát viên Liên Hợp Quốc vào ngày 23/2 không có đồng nghĩa với việc nước này từ bỏ thỏa thuận hạt nhân năm 2015.
Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif. Ảnh Getty Images. 

“Tất cả các động thái của chúng tôi (vi phạm thỏa thuận) đều có thể đảo ngược. Động thái vào ngày 23/2 không đồng nghĩa với việc từ bỏ thỏa thuận”, Ngoại trưởng Zarif cho biết trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình Iran.

Theo một đạo luật được ban hành năm ngoái, chính phủ Iran có nghĩa vụ giới hạn các cuộc thanh tra của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) chỉ còn trong phạm vi các địa điểm hạt nhân đã tuyên bố trước đó.

Chính quyền của Tổng thống Joe Biden hôm 18/2 cho biết đã sẵn sàng đàm phán với Iran về việc quay trở lại thỏa thuận, nhằm ngăn chặn Tehran có được vũ khí hạt nhân trong khi dỡ bỏ hầu hết các lệnh trừng phạt quốc tế. Cựu Tổng thống Donald Trump đã rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran vào năm 2018 và áp dụng lại các biện pháp trừng phạt đối với Tehran.

Iran và Mỹ vẫn mâu thuẫn về việc bên nào nên thực hiện bước đầu tiên để hồi sinh thỏa thuận. Iran khẳng định Mỹ trước tiên phải dỡ bỏ các lệnh trừng phạt trong khi Washington cho rằng trước tiên, Iran phải quay lại tuân thủ thỏa thuận.

Ngoại trưởng Zarif ngày 21/2 nhắc lại lập trường của Iran rằng Washington nên thực hiện động thái đầu tiên bằng cách dỡ bỏ tất cả các lệnh trừng phạt, nếu họ muốn phục hồi thỏa thuận.

Rafael Grossi, Tổng Giám đốc IAEA đang có chuyến thăm đến Iran để thảo luận về “các hoạt động xác minh thiết yếu”, đã có cuộc gặp với người đứng đầu cơ quan nguyên tử của Iran ngày 21/2, truyền thông nhà nước Iran đưa tin.

Duy Tiến (Theo Reuters)
.
.
.