Nga tái hiện trận đánh Berlin kỷ niệm chiến thắng chống phát xít

Thứ Hai, 24/04/2017, 20:37
Trong các hoạt động kỷ niệm 72 năm Chiến thắng chống phát xít Đức, Nga đã cho dựng bản sao nhà quốc hội Đức (Reichstag) phục vụ cho việc tái hiện lại trận đánh Berlin năm 1945.


"Trận đánh" được tổ chức tại công viên Patriot (Yêu nước) tại Kubinka gần Moscow với sự tham gia   của 1.400 "diễn viên" là thành viên của 125 CLB lịch sử quân sự đến từ Nga, Belarus, Israel, Ba Lan, Ý, Tây Ban Nha, Séc, Slovakia, Israel, Ukraine, Đức, Latvia.

Trận đánh có sự tham gia của các khí tài ở như phe Liên Xô là pháo tự hành SU-152, SU-100, xe tăng T-34-85, IS-2, xe GAZ, hay pháo phản lực Katyusha. "

Quân Đức" có sự góp mặt của các loại xe tăng Panzer PzIII (do một xe BMP-3 độ lại), xe tăng Tiger  (xe tăng T-72) cùng các loại mô tô chiến đấu, các loại pháo…

Các nhà tổ chức cho biết họ đã dùng cả máy phun mưa để tạo dựng lại thời tiết của trận đánh Berlin năm xưa.

Trên bầu trời các máy bay La-7 (của Liên Xô) và máy bay Yak-52 (đóng vai máy bay Đức) gầm thét.

Gần 100 diễn viên đóng thế được huy động cho các pha nguy hiểm như ném chai xăng vào xe tăng, bắn súng, chạy theo các đường giao thông hào, vượt tường... "Trận đánh" kết thúc với việc Hồng quân cắm cờ Liên Xô trên nóc Reichstag

Gần hơn 10.000 khán giả tới chiêm ngưỡng cuộc tái hiện trận đánh lịch sử này trong đó có Bộ trưởng Quốc phòng Nga ông Sergei Shoigu.

Quân phục hai bên được tái dựng giống nhất với binh lính tham gia trận đánh năm xưa.
Các góc phố Berlin được tái dựng với chướng ngại vật cũng như cả biểu ngữ thời đó.
BMP-3 đóng vai xe tăng Đức hứng chịu cuộc tấn công bằng chai xăng.
Cảnh quân Đức đầu hàng Hồng quân.
"Trận đánh" còn có cả các pha cận chiến.
Súng phun lửa được sử dụng.
Quân Đức bên chiến hào.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu cùng gần 10.000 khán giả tới quan sát cuộc tái hiện trận đánh lịch sử.
Nhiều khí tài tham gia "trận đánh"
"Trận đánh" kết thúc khi lá cờ của Hồng quân cắm trên nóc Reichstag.
B.N (theo TASS)
.
.
.