New Zealand lên tiếng cảnh báo "cơn bão" từ Trung Quốc

Thứ Ba, 25/05/2021, 15:02
Ngoại trưởng New Zealand Nanaia Mahuta cảnh báo các nhà xuất khẩu cần đa dạng hóa thị trường để đảm bảo có thể tồn tại trong mối quan hệ với Trung Quốc, với nguy cơ nước này có thể trở thành tâm điểm mà "cơn bão" Trung Quốc quét qua.

Bình luận của bà Mahuta được đưa ra trong bối cảnh, nước láng giềng Australia đang chìm trong cuộc chiến thương mại ngày càng sâu sắc với Trung Quốc, điều mà bà Mahuta ví như tâm điểm của một cơn bão - cơn bão có thể dễ dàng nhấn chìm New Zealand.

“Rõ ràng là chúng ta không thể bỏ qua những gì đang xảy ra trong mối quan hệ Australia - Trung Quốc. Và nếu Australia tiến gần tới mắt bão hoặc ở trong tâm bão, chúng ta phải tự hiểu rằng, cơn bão sẽ đến gần chúng ta hơn, có thể chỉ là vấn đề thời gian”, bà chia sẻ trong một phát biểu hôm 24/5 (giờ địa phương). 

Ngoại trường New Zealand Nanaia Mahuta. Ảnh: TG

Đây được coi là một nhân định thẳng thắn, nhìn vào thực tế của Ngoại trưởng New Zealand, làm rõ tính dễ bị tổn thương của doanh nghiệp nước này do sự phụ thuộc thương mại của New Zealand vào Trung Quốc.

“Tín hiệu mà tôi gửi tới các nhà xuất khẩu là họ cần suy nghĩ về việc đa dạng hóa trong bối cảnh COVID-19, mở rộng mối quan hệ trong khu vực", bà nhấn mạnh. 

Trên thực tế, kim ngạch thương mại song phương giữa New Zealand và Trung Quốc hiện đạt hơn 23,8 tỷ USD, trong đó giá trị hàng hóa xuất sang Trung Quốc chiếm gần 30% kim ngạch xuất khẩu của New Zealand.

The Guardian nhận định, New Zealand vừa muốn cố gắng duy trì một mối quan hệ thương mại bền chặt với Trung Quốc, vừa muốn có "không gian" để có thể lên tiếng chỉ trích vi phạm nhân quyền hoặc luật quốc tế của Trung Quốc. Nhưng những năm gần đây, việc duy trì cả hai cán cân này càng trở nên khó khăn.

New Zealand cũng đang chịu áp lực phải đưa ra những lập trường mạnh mẽ hơn xung quanh các vấn đề nhân quyền của Trung Quốc. Quốc gia này từng bày tỏ “quan ngại sâu sắc” với hành động của Trung Quốc tại Tân Cương và Hong Kong, dù mềm mỏng hơn các quốc gia đồng minh khác.

Ngoại trưởng New Zealand cũng đánh giá mối quan hệ giữa New Zealand và Trung Quốc đã thay đổi và trưởng thành theo thời gian. "Chúng ta có thể tôn trọng, nhất quán, và minh bạch trong không chỉ những vấn đề quan trọng với chúng ta, mà còn trong những vấn đề mà hai bên có khác biệt về quan điểm", bà Mahuta nói.

An Nhiên
.
.
.