Mỹ tố Trung Quốc cố tình chiếu laser quân sự vào máy bay

Thứ Sáu, 28/02/2020, 07:18
Hải quân Mỹ ngày 27/2 cho biết một tàu chiến quân sự Trung Quốc đã bắn tia laser cấp quân sự vào máy bay giám sát P-8 của Hải quân Mỹ hồi tuần trước trong khi máy bay này đang bay qua Thái Bình Dương.
Ảnh minh họa CNN. 

Hạm đội Thái Bình Dương Mỹ cho biết trong một tuyên bố rằng hành động của “tàu khu trục của Trung Quốc là không an toàn và không chuyên nghiệp”, “các loại laser cấp vũ khí có thể gây tác hại nghiêm trọng đối với thủy thủ và phi hành đoàn cũng như hệ thống tàu và máy bay”.

Tia laser cấp quân sự bắn ra một chùm ánh sáng mạnh có thể di chuyển rất xa và được sử dụng để chiếu vào buồng lái máy bay và làm lóa mắt các phi công. Mỹ sẽ gửi văn bản phản đối ngoại giao vì hành động này của Trung Quốc.

Mỹ cũng từng ban hành nhiều văn bản phản đối ngoại giao tương tự trong quá khứ do những hành động mà Mỹ cho là lực lượng của Trung Quốc dung tia laser chiếu vào máy bay Mỹ.

Một sự việc tương tự từng xảy ra ở Djibouti, quốc gia vùng Đông Phi nơi mà cả Mỹ và Trung Quốc đều có căn cứ quân sự. Quan chức Mỹ năm 2018 tố cáo lực lượng của Trung Quốc ở Djibouti làm bị thương các phi công Mỹ dùng tia laser chiếu vào máy bay C-130J của Mỹ.

Duy Tiến
.
.
.