Mỹ ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 mới cao chưa từng thấy

Thứ Bảy, 24/10/2020, 15:36
Mỹ đã ghi nhận 84.218 ca nhiễm COVID-19 mới trong ngày 23/10, phá vỡ kỷ lục 77.299 ca được thiết lập vào ngày 16/7.
Ảnh minh họa Reuters. 

16 tiểu bang của Mỹ cũng đạt kỷ lục số ca nhiễm trong một ngày, bao gồm 5 bang được coi là quan trọng trong cuộc bầu cử tổng thống ngày 3/11: Ohio, Michigan, North Carolina, Pennsylvania và Wisconsin.

Các chuyên gia y tế chưa đưa ra lý do chính xác của sự gia tăng này, tuy vậy, một số nguyên nhân có thể là nhiệt độ thấp hơn khiến mọi người ở trong nhà nhiều hơn, mệt mỏi với biện pháp phòng ngừa COVID-19 và học sinh quay trở lại các trường học và cao đẳng.

Ước tính mới nhất của Viện Đo lường và Đánh giá Y tế (IHME) của Đại học Washington chỉ ra rằng số ca tử vong có thể giảm 130.000 nếu 95% người Mỹ đeo khẩu trang khi đi đến nơi công cộng. Dự báo xấu nhất của nhóm chuyên gia này là COVID-19 có thể giết chết 500.000 người tại Mỹ vào đầu năm sau.

Hôm 22/10, đã có 916 trường hợp tử vong mới được báo cáo tại Mỹ. Trước đó một ngày, 1.200 ca tử vong đã được ghi nhận, mức cao nhất kể từ tháng 8.

Cũng trong ngày 23/10, 18 bang của Mỹ đã báo cáo số lượng bệnh nhân COVID-19 nhập viện hàng ngày cao nhất kể từ khi đại dịch bắt đầu. Hiện có hơn 41.000 bệnh nhân nhập viện vì COVID-19 trên khắp nước Mỹ.

Duy Tiến
.
.
.