Mỹ cung cấp 150 triệu USD viện trợ quân sự cho Ukraine

Thứ Bảy, 12/06/2021, 11:49
Lầu Năm Góc vừa công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá 150 triệu USD cho Ukraine, vài ngày trước thềm hội nghị thượng đỉnh Geneva giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và người đồng cấp Nga Vladimir Putin.

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby hôm 11/6 (giờ địa phương) cho biết, khoản viện trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine lần này bao gồm hệ thống radar, máy bay không người lái và thiết bị liên lạc an toàn. Trước đó, Mỹ cũng tuyên bố cấp khoản viện trợ 125 triệu USD cho Ukraine hồi tháng 3.

Binh lính Mỹ và Ukraine trong cuộc tập trận chung gần Lviv, Ukraine hồi tháng 9/2020. (Ảnh: Reuters)

Với đợt viện trợ quân sự thứ hai này, chính quyền Biden đã hoàn tất quá trình giải ngân toàn bộ quỹ viện trợ an ninh mà Quốc hội Mỹ dành cho Ukraine trong ngân sách tài khóa 2021, Lầu Năm Góc cho biết trong một tuyên bố.

Ông Kirby cho biết số vũ khí, khí tài trị giá 150 triệu USD lần này nhằm "giúp các lực lượng Ukraine bảo đảm sự toàn vẹn lãnh thổ đất nước và cải thiện khả năng tương tác với NATO".

"Bộ Quốc phòng Mỹ tiếp tục khuyến khích Ukraine ban hành các cải cách phù hợp với các nguyên tắc và tiêu chuẩn của NATO để thúc đẩy khát vọng châu Âu - Đại Tây Dương của nước này", phát ngôn viên Kirby cho biết.

Liên minh châu Âu (EU) và NATO đã ủng hộ Ukraine kể từ khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea và chiến sự bùng phát giữa quân chính phủ Ukraine và phe ly khai thân Nga ở miền đông Ukraine năm 2014, đồng thời hối thúc Kiev thực hiện các cải cách chính trị và kinh tế.

Căng thẳng ở miền đông Ukraine vẫn ở mức cao. Lực lượng ly khai thân Nga cáo buộc Ukraine hạ sát 5 dân quân hôm 11/6. Kiev cho biết một binh sĩ nước này đã thiệt mạng trong cuộc pháo kích.

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Nga Vladimir Putin dự kiến sẽ gặp nhau tại Geneva, Thuỵ Sĩ vào ngày 16/6, và Ukraine sẽ là một trong những chủ đề thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo Nga-Mỹ.

Cao Trung (Theo AFP)
.
.
.