Mưa lũ, dịch bệnh hoành hành tại châu Á

Chủ Nhật, 25/07/2021, 15:14
Số người thiệt mạng trong các vụ sạt lở đất và tai nạn liên quan đến mưa lũ gió mùa ở Ấn Độ đã leo lên 125, trong khi các đội cứu hộ vẫn đang nỗ lực hết sức để tìm kiếm người sống sót.
Lực lượng cứu hộ giúp đỡ người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở Ấn Độ. Ảnh Reuters. 

Theo các chuyên gia, bang Maharashtra đang hứng chịu những trận mưa tháng 7 cao hơn nhiều so với cùng kỳ của tất cả các năm trong 4 thập kỷ qua. Những trận mưa như trút nước kéo dài nhiều ngày đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của hàng trăm nghìn người, trong khi các con sông lớn có nguy cơ vỡ bờ.

Tại Taliye, cách Mumbai khoản 180 km, số người tử vong đã lên đến 42 sau khi các đội cứu hộ tìm thấy thêm 4 thi thể khác tại một ngôi làng bị lở đất tàn phá. Lãnh đạo địa phương cho biết, “khoảng 40 người vẫn đang bị mắc kẹt và khả năng cứu sống được những người này là rất mong manh vì họ đã bị vùi lấp 36 tiếng”.

Thời tiết khắc nghiệt đã ảnh hưởng đến nhiều nơi trên thế giới trong một số tuần gần đây, như lũ lụt ở Trung Quốc và Tây Âu và các đợt nắng nóng ở Bắc Mỹ, làm dấy lên những lo ngại mới về tác động của biến đổi khí hậu.

Nhà cửa bị sập ở Ấn Độ do mưa lớn. Ảnh Reuters. 

Các khu vực bờ biển phía tây của Ấn Độ đã hứng chịu lượng mưa lên tới 594 mm, buộc chính quyền phải di chuyển người dân ra khỏi các khu vực dễ bị tổn thương khi phải xả nước từ các con đập sắp tràn.

Chính quyền bang Maharashtra cho biết “khoảng 90.000 người đã được cứu khỏi các khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ lụt”.

Hàng nghìn xe tải đã bị mắc kẹt trong hơn 24 giờ trên đường cao tốc nối Mumbai với trung tâm công nghệ phía nam là Bengaluru. Nhiều đoạn trên tuyến đường này cũng bị ngập nước.

Thủ tướng Narendra Modi cho biết ông rất đau khổ trước những thiệt hại về nhân mạng và nhấn mạnh rằng “tình hình ở Maharashtra do mưa lớn đang được theo dõi chặt chẽ và hỗ trợ sẽ được cung cấp cho những người bị ảnh hưởng”.

Tại bang miền nam Telangana, mưa lớn đã gây ra lũ lụt ở thủ phủ bang Hyderabad và các khu vực trũng thấp khác.

Trong khi đó, tại Philippines, hàng trăm nghìn người tại thủ đô Manila đã phải di tản khỏi khu vực trũng thấp khi mưa gió mùa lớn, kết hợp với một cơn bão nhiệt đới, làm ngập lụt thành phố và các tỉnh lân cận.

Cơ quan ứng phó thảm họa quốc gia cho biết khoảng 15.000 người, hầu hết đến từ vùng ngoại ô Manila bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, đã được chuyển đến các trung tâm sơ tán.

Người dân được sơ tán đến nơi an toàn. Ảnh Reuters. 
Mưa lớn khiến nhiều ngơi chìm trong nước. Ảnh Reuters. 

Các nhà khí tượng cho biết Philippines, quốc đảo Đông Nam Á với hơn 7.600 hòn đảo, hứng chịu khoảng 20 cơn bão nhiệt đới mỗi năm, tuy nhiên, việc Thái Bình Dương ấm hơn sẽ khiến các cơn bão mạnh hơn và mang theo mưa lớn hơn.

Tại một số khu vực của thủ đô Philippines, một đô thị với hơn 13 triệu dân, nước lũ dâng cao đến thắt lưng ở nhiều nơi và cắt đứt đường giao thông đối với các phương tiện giao thông hạng nhẹ.

Philippines cũng đang phải vật lộn với một trong những đợt bùng phát COVID-19 tồi tệ nhất ở châu Á và nước này đã thắt chặt các biện pháp ngăn chặn để ngăn chặn sự lây lan của biến thể Delta.

Với hơn 1,54 triệu ca mắc và 27.131 ca tử vong, Philippines có số ca nhiễm và tử vong do COVID-19 cao thứ hai ở Đông Nam Á, sau Indonesia.

Duy Tiến (Theo Reuters)
.
.
.