Máy bay không người lái của Mỹ không kích nhầm, 219 người chết?

Thứ Sáu, 16/10/2015, 15:40
Sau 35 cuộc không kích tại Afghanistan, Mỹ không tiêu diệt được tàn quân Taliban nhưng lại gây cái chết thương tâm cho 219 người...!?.

Cụ thể, sau 35 cuộc không kích tại Afghanistan, Mỹ không tiêu diệt được tàn quân Taliban nhưng lại gây cái chết thương tâm cho 219 người. Vụ tấn công bệnh viện cách đây chưa lâu là minh chứng sống cho việc này.

Mỹ thường sử dụng máy bay không người lái để thực hiện các vụ không kích. Ảnh: Belfasttelegraph.

Cũng theo tờ Intercept, những sai phạm của Mỹ trong các cuộc không kích ở Syria, Yemen, Somalia đã được đưa vào một báo cáo mang tên “The Drone papers”. Báo cáo cũng khẳng định, quá trình không kích được bắt đầu với việc lựa chọn mục tiêu và đưa quyết định chỉ huy đến Tổng thống, người đưa ra lệnh không kích cuối cùng. 

Nhưng vì các cuộc không kích được tiến hành dựa trên những thông tin tình báo không đầy đủ và không đáng tin cậy nên trong 5 tháng gần đây, có tới 90% nạn nhân thiệt mạng trong các cuộc không kích đều không phải là những mục tiêu đã định.

Anh Tuấn (Theo Belfasttelegraph)
.
.
.