Tiết lộ kế hoạch "lạnh người" của Ukraina cản trở Crimea sáp nhập vào Nga

Thứ Tư, 06/07/2016, 20:06
Chỉ huy Lực lượng Hải quân Ukraina, Igor Voronchenko từng lập một kế hoạch vào năm 2014 nhằm cản trở những người dân Crimea ủng hộ thống nhất bán đảo với Liên bang Nga, thông tấn Pravda đưa tin tối 6-7.

Voronchenko đã lập kế hoạch sử dụng xe tăng đàn áp người dân Crimea. Vào mùa Xuân 2014, Voronchenko nhậm chức phó chỉ huy hạm đạm bảo vệ bờ biển Crimea.

“Ông đã đề xuất biện pháp sử dụng xe tăng để chống lại cuộc bỏ phiếu của người dân bán đảo Crimea về tiến trình sáp nhập vào Nga”, người phát ngôn Bộ Tổng tham mưu trưởng Quân đội Ukraina, Vladimir Seleznev thừa nhận.

Chỉ huy Hải quân Ukraina Voronchenko

Trong một cuộc phỏng vấn với Đài phát thanh Ukraina tự do, ông Seleznev cho biết vào năm 2014, Voronchenko từng yêu cầu Bộ Quốc phòng Ukraina ủy quyền sử dụng xe tăng ở Crimea.

Nhiều xe tăng được chuyển đến bán đảo, tuy nhiên chúng chưa bao giờ được sử dụng cho mục đích đó.

Poronchenko từng đề nghị với Tổng thống và Bộ Quốc phòng Ukraina trao quyền sử dụng xe tăng để trấn áp người dân ủng hộ sáp nhập vào Nga

Vào ngày 3-7, Tổng thống Ukraina Petro Poroshenko phê chuẩn ứng viên Igor Voronchenko giữ chức chỉ huy Lực lượng Hải quân Ukraina. Ngoài ra, ông cũng được đề xuất thăng chức phó đô đốc.

Phạm Trúc
.
.
.