Iran và Arab Saudi đàm phán tại Iraq

Chủ Nhật, 18/04/2021, 18:20
Các quan chức cấp cao của Arab Saudi và Iran đã tổ chức các cuộc đàm phán trực tiếp nhằm cải thiện mối quan hệ, theo Financial Times dẫn lời một số quan chức hai bên.
Arab Saudi và lực lượng Houthi tấn công ăn miếng trả miếng trong nhiều năm qua. Ảnh minh họa Reuters. 

Vòng đầu tiên của cuộc đàm phán này diễn ra ngày 9/4 vừa qua tại Baghdad, Iraq, 4 năm sau khi hai bên cắt đứt quan hệ ngoại giao, và bao gồm các cuộc thảo luận về các cuộc tấn công nhằm vào Arab Saudi được tiến hành bởi nhóm Houthi ở Yemen do Iran hậu thuẫn.

Được biết, phái đoàn Arab Saudi do Khalid bin Ali al-Humaidan, Giám đốc tình báo của Vương quốc này, dẫn đầu. Một vòng đàm phán khác cũng đã được lên kế hoạch.

Cả hai bên chưa đưa ra bình luận gì sau khi xuất hiện thông tin này.

Trong những tuần gần đây, các chiến binh Houthi đã tăng cường các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái, thường nhắm vào các cơ sở dầu mỏ và điểm quân sự của Arab Saudi, nhằm đáp trả các cuộc không kích chết người của Arab Saudi ở Yemen.

Arab Saudi cáo buộc Iran bí mật cung cấp vũ khí cho lực lượng Houthi, phe đã kiểm soát thủ đô Sanaa của Yemen từ năm 2015.

Thông tin về vòng đàm phán được đưa ra khi Mỹ và Iran cố gắng khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015, vốn dĩ bị Arab Saudi phản đối.

Riyadh kêu gọi một thỏa thuận hạt nhân với các điều khoản mạnh mẽ hơn và cho biết các quốc gia vùng Vịnh nên tham gia các cuộc đàm phán về thỏa thuận này để chắc chắn rằng thỏa thuận lần này có thể thực sự giải quyết được chương trình tên lửa của Iran cũng như những chân rết của Tehran trong khu vực.

Mỹ cũng đã có nhiều động thái thúc đẩy chấm dứt xung đột tại Yemen, được coi là cuộc chiến ủy nhiệm giữa Arab Saudi và Iran trong khu vực.

Báo cáo cho biết thêm rằng Thủ tướng Iraq Mustafa al-Kadhimi đã đến thăm Arab Saudi vào cuối tháng trước và đang tạo điều kiện cho quá trình đàm phán.

Financial Times cũng đưa tin rằng Baghdad cũng tạo điều kiện cho “các kênh liên lạc” giữa Iran với Ai Cập và Jordan.

Một quan chức được Financial Times dẫn lời cho biết, “Thủ tướng (Iraq) rất muốn đóng vai trò cá nhân trong việc biến Iraq thành cầu nối giữa các cường quốc đối thủ này trong khu vực”.

Iraq cũng là nơi có các nhóm dân quân hùng mạnh do Iran hậu thuẫn, cũng như quân đội Mỹ, và cũng từng trở thành “trận địa ủy quyền”.

Vào tháng 1/2020, một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ đã giết chết tướng Qassem Soleimani của Iran và chỉ huy dân quân Abu Mahdi al-Muhandis của Iraq, đẩy Washington và Tehran đến bờ vực chiến tranh.

Iran đã trả đũa bằng cuộc tấn công vào một căn cứ không quân của Iraq, nơi quân đội Mỹ đóng quân.

Duy Tiến (Theo Al Jazeera)
.
.
.