Hơn 20 triệu ca COVID-19, ngày càng nhiều người trẻ nhiễm bệnh

Thứ Ba, 11/08/2020, 10:18
Theo số liệu của Đại học Johns Hopkins (JHU), số ca nhiễm COVID-19 trên toàn thế giới đã vượt qua mốc 20 triệu, trong khi số ca tử vong gần đạt mức 750.000.
Ảnh minh họa: Getty Images. 

Số ca nhiễm đã tăng theo cấp số nhân kể từ khi trường hợp đầu tiên được báo cáo tại Trung Quốc hồi tháng 12 năm ngoái. Thế giới ghi nhận một triệu ca nhiễm hơn ba tháng sau đó. Tổng số ca nhiễm chạm mức 10 triệu vào ngày 28/6 và mất 6 tuần để tăng gấp đôi.

Số ca nhiễm mới được ghi nhận nhiều nhất tại khu vực Mỹ Latin và Caribbean, một phần khác được ghi nhận tại châu Á. Tỷ lệ tử vong tại Mỹ Latin vẫn rất cao.

Brazil đã ghi nhận ba triệu ca nhiễm và hơn 100.000 ca tử vong, chỉ đứng sau Mỹ với hơn 5 triệu ca nhiễm và hơn 160.000 ca tử vong.

Ấn Độ xếp hạng ba với hơn hai triệu ca nhiễm, đạt mốc này chỉ ba tuần sau khi vượt qua ngưỡng một triệu trường hợp. Đất nước tỷ dân này đang vật lộn để đối phó với dịch bệnh, các bệnh viện thiếu hụt giường bệnh, nhân viên và trang thiết bị buộc phải từ chối những bệnh nhân nặng.

Tuy nhiên, tỷ lệ tử vong tại Ấn Độ vẫn tương đối thấp, theo dữ liệu của JHU. Ấn Độ có khoảng ba trường hợp tử vong trên 100.000 ca nhiễm, thấp hơn nhiều so với gần 67/100.000 tại Anh, quốc gia có tỷ lệ tử vong cao nhất trong số 20 quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất do dịch COVID-19.

Anh là một trong những nước châu Âu đang đứng trước nguy cơ làn sóng lây nhiễm thứ hai. Lệnh buộc người dân ở nhà đã được áp dụng tại miền Bắc nước này, nơi các ổ dịch mới được phát hiện. Anh đã ghi nhận thêm 1.113 ca mới trong ngày 9/8, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 310.000.

Số ca nhiễm mới tại Tây Ban Nha cũng tăng nhanh, với hơn 4.500 ca được ghi nhận hôm 7/8. Số liệu thường ngày tại nước này cũng không được cập nhật kể từ khi chấm dứt tình trạng khẩn cấp quốc gia ngày 21/6 vừa qua. Tây Ban Nha đến nay ghi nhận hơn 314.000 ca nhiễm và 28.000 ca tử vong.

Châu Phi cũng ghi nhận hơn một triệu ca nhiễm hôm 7/8. Nam Phi chiếm hơn một nửa tổng số ca nhiễm của châu lục này với hơn 550.000 ca và hơn 10.000 ca tử vong.

Giám đốc Khu vực Châu Phi của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Matshidiso Moeti, cảnh báo rằng năng lực xét nghiệm yếu trên khắp châu Phi vẫn là một “thách thức thường kỳ và đáng lo ngại”.

Theo WHO, COVID-19 hiện đang lan rộng trong giới trẻ trên toàn cầu, với tỷ lệ mắc bệnh ở thanh thiếu niên tăng gấp 6 lần, ở trẻ nhỏ và trẻ sơ sinh tăng gấp 7 lần so với trước đây.

Duy Tiến
.
.
.