Hãng hàng không quốc gia Belarus chỉ trích EU

Chủ Nhật, 30/05/2021, 08:29
Người đứng đầu hãng hàng không quốc gia Belarus - Belavia hôm 29/5 đã lên án quyết định của nhiều nước Liên minh châu Âu (EU) về việc áp đặt các hạn chế không phận đối với hãng hàng không này sau vụ chuyển hướng máy bay Ryanair ở Belarus.

Hầu hết các nước láng giềng của Belarus và nhiều quốc gia châu Âu khác đã cấm các chuyến bay của hãng hàng không Belavia thuộc sở hữu nhà nước Belarus, sau khi nước này hôm 23/5 điều tiêm kích, ép máy bay Ryanair buộc phải hạ cánh xuống thủ đô Minsk.

Liên minh châu Âu (EU) đã đề xuất đóng cửa không phận đối với hãng hàng không Belavia và tạm dừng việc cho máy bay này hạ cánh xuống các sân bay của EU.

Một chiếc Boeing 737 của hãng hàng không Belavia. (Ảnh: ITN)

Trong một bài đăng trên trang Facebook hôm 29/5, giám đốc hãng hàng không quốc gia Belavia, Igor Tcherginet chỉ trích việc chính phủ các nước châu Âu đã áp đặt hạn chế trước khi Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế điều tra sự việc.

"Tất cả những điều này đang xảy ra trước khi có cuộc điều tra về vụ việc, trong đó có thể có một số bên có tội, nhưng Belavia chắc chắn không nằm trong số đó... Họ trừng phạt Belavia vô tội mà không cần bắt đầu điều tra....", ông Tcherginet cho biết.

Ngày 23/5, chuyến bay mang số hiệu 4978 của Hãng hàng không Ryanair (Ireland) từ Hy Lạp đến Litva khi bay qua không phận Belarus đã nhận được liên lạc từ đài kiểm soát không lưu địa phương. Chính phủ Belarus điều máy bay tiêm kích Mig-29 buộc máy bay chở khách này phải hạ cánh xuống Minsk với lý do có nguy cơ đánh bom, tuy nhiên, mục đích để bắt nhà hoạt động đối lập là nhà báo, nhà hoạt động chính trị đối lập Roman Protasevich, cựu Tổng biên tập của kênh Nexta có trụ sở tại Ba Lan. Việc làm này bị chỉ trích là hành động khủng bố nhà nước chưa từng có.

Cao Trung (Theo Reuters)
.
.
.