Hai ứng viên Thủ tướng Anh "ra chiêu" trong phiên đối đầu

Chủ Nhật, 30/06/2019, 20:40
Hai ứng viên sáng giá nhất kế nhiệm Thủ tướng Anh, Boris Johnson và Jeremy Hunt, ngày 30-6 tuyên bố sẽ chi hàng tỷ bảng Anh cho các dịch vụ công, cơ sở hạ tầng và cắt giảm thuế.
Hai ứng viên Boris Johnson (trái) và Jeremy Hunt trong phiên tranh luận hôm 18-6. Ảnh Reuters. 

Hai ứng viên này đang đề ra những kế hoạch để giành được sự ủng hộ chính trị lớn hơn bằng cách đầu tư vào giáo dục, giao thông và quốc phòng, ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc chính phủ sẽ phải vay mượn nhiều hơn. Cuộc đua giành vị trí lãnh đạo đảng Bảo thủ nắm quyền sẽ kết thúc vào ngày 23-7 này.

Ông Johnson, ứng viên hiện đang có lợi thế hơn, tuyên bố tăng chi tiêu cho giáo dục, cùng với đó là đầu tư thêm cho giao thông, băng thông rộng siêu tốc, tăng cường lực lượng cảnh sát và cắt giảm thuế.

Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Hunt cam kết cắt giảm thuế cho các công ty, tập đoàn, ngay cả trong trường hợp Brexit kết thúc không có thỏa thuận, để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tạo ra quỹ để đầu tư nhiều hơn vào chăm sóc xã hội, quốc phòng và giáo dục.

Với việc Anh sẽ rời Liên minh châu Âu vào ngày 31-10 này, phần lớn các cuộc tranh luận đã xoay quanh việc hai ứng viên sẽ chèo lái nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới ra khỏi khối thương mại lớn nhất thế giới như thế nào để không làm tê liệt tăng trưởng.

Người giành chiến thắng sẽ được quyết định bởi các thành viên đảng Bảo thủ Anh, những người vốn ủng hộ Brexit. Điều này khiến ông Hunt phải có những tuyên bố cứng rắn hơn, cho rằng ông sẽ đưa ra quyết định vào đầu tháng 10 về việc rời khối EU mà không có thỏa thuận nếu như không có khả năng đạt được một thỏa thuận thông qua quốc hội.

Ông Hunt cho biết việc cắt giảm thuế suất doanh nghiệp xuống 12,5%, phù hợp với mức ở Ireland và là mức thấp nhất trong bất kỳ nền kinh tế lớn nào trên thế giới, sẽ có vai trò còn quan trọng hơn trong trường hợp Brexit không thỏa thuận bởi điều này sẽ giúp các doanh nghiệp vượt qua được biến động. Mức thuế hiện nay là 19%.

Với việc chỉ còn 4 tháng trước thời hạn cuối của Anh phải rời khỏi EU, hai ứng viên sáng giá kế nhiệm Thủ tướng Anh cũng tìm cách cho thấy họ có kế hoạch nâng cao về việc giải quyết vụ "ly hôn" ồn ào này.

Duy Tiến
.
.
.