Hai miền Triều Tiên lại bắt tay vì môn đấu vật truyền thống

Thứ Hai, 26/11/2018, 20:01
Hai miền Triều Tiên đang cùng bắt tay để kêu gọi công nhận đấu vật truyền thống được liệt kê vào danh sách các báu vật văn hóa của Liên Hợp Quốc.
Dù có lịch sử cách đây rất lâu, môn thể thao này vẫn tạo được sức hút lớn. Ảnh Reuters.

Đấu vật truyền thông được gọi là Ssirum ở Triều Tiên hay Ssireum ở Hàn Quốc, có lịch sử hơn 1.800 năm, nhưng vẫn thu hút được lượng khán giả khổng lồ với các cuộc thi cấp quốc gia và quốc tế được phát sóng rộng rãi trên truyền hình.

Ngày 26-11, môn thể thao này đã được thêm vào danh sách “di sản phi vật thể” của cơ quan văn hóa LHQ sau khoảng một tháng do trước đó hai miền Triều Tiên đã đệ đơn đề xuất một cách riêng lẻ.

“Hành động chung này đánh dấu một bước đi ấn tượng trên con đường dẫn đến hòa giải hai miền Triều Tiên. Nó nhắc nhở chúng ta về sức mạnh xây dựng hòa bình của di sản văn hóa”, Tổng giám đốc UNESCO Audrey Azoulay cho biết.

Các nhà ngoại giao văn hóa đã phải trải qua một số những khó khăn, bao gồm cả việc tên của môn thể thao truyền thống này có sự khác biệt tại Hàn Quốc và Triều Tiên.

Duy Tiến
.
.
.