Hạ viện Mỹ thông qua dự luật chống bạo lực với người gốc Á

Thứ Tư, 19/05/2021, 08:13
Hạ viện Mỹ tối 18/5 đã thông qua Dự luật chống Tội phạm hận thù trong dịch COVID-19, một nỗ lực nhằm đối phó với sự gia tăng các hành vi bạo lực đối với người Mỹ gốc Á trong bối cảnh đại dịch COVID-19.
Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi phát biểu trong cuộc họp báo tại Điện Capitol. Ảnh Getty Images. 

Dự luật này đã được thông qua tại Hạ viện với 364 phiếu thuận và 64 phiếu chống, phần lớn phiếu chống là từ các nhà lập pháp đảng Cộng hòa.

Trước đó, Thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu ủng hộ với tỷ lệ 94-1 và thông qua nghị quyết nhằm “lên án vụ xả súng kinh hoàng ở Atlanta, Georgia vào ngày 16/3 và tái khẳng định cam kết trong việc chống lại sự thù hận, cố chấp và bạo lực chống lại cộng đồng người Mỹ gốc châu Á – Thái Bình Dương (AAPI).

Trước cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện ngày 18/5, diễn ra trong tháng Di sản của Người Mỹ gốc Á - Thái Bình Dương, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, Chủ tịch Ủy ban Quốc hội Mỹ về người Mỹ gốc Châu Á - Thái Bình Dương Judy Chu, và các đảng viên Dân chủ liên quan đã tổ chức một cuộc họp báo tại Điện Capitol.

Các nhà lập pháp đảng Dân chủ cho biết họ mong đợi dự luật sẽ được thông qua với sự ủng hộ của lưỡng đảng.

Các nỗ lực nhằm thông qua dự luật diễn ra sau vụ xả súng đẫm máu tại một số cơ sở chăm sóc sắc đẹp tại Atlanta, bang Georgia, khiến 8 người thiệt mạng, bao gồm 6 phụ nữ gốc Á, hồi tháng 3 vừa qua. Vụ xả súng này diễn ra sau hàng loạt các vụ việc liên quan đến phân biệt và bạo lực đối với người gốc Á trên khắp nước Mỹ, gây ra sự phẫn nộ trong dư luận.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thúc giục Quốc hội sớm đồng ý thông qua dự luật này và dự kiến sẽ ký ngay lập tức khi được trình lên ông.  

Duy Tiến (Theo ABC News)
.
.
.