Đốt pháo đón Tết làm cháy cơ sở tái chế phế liệu, 9 người chết

Thứ Bảy, 17/02/2018, 15:24

9 người đã chết trong vụ cháy tại một cơ sở tái chế phế liệu ở miền Nam Trung Quốc. Nguyên nhân tai nạn có thể do công nhân đốt pháo đón Tết Mậu Tuất, Tân Hoa xã đưa tin.

Vụ cháy xảy ra vào sáng 17-2 (tức Mồng 2 Tết Nguyên đán) ở thành phố Qingyuan (Thanh Viễn) ở phía Nam tỉnh Guangdong (Quảng Đông), Tân Hoa xã dẫn xác nhận từ chính quyền địa phương.

Hỏa hoạn đã được khống chế và chỉ có 1 người sống sót, nhưng bị bỏng khá nặng. Nạn nhân hiện đang phải cấp cứu trong bệnh viện.

Cảnh sát Phòng cháy và Cứu nạn Quảng Đông đang cố gắng dập tắt đám cháy. Ảnh: Tân Hoa xã

Cảnh sát đã bắt giữ một số nghi phạm có liên quan đến vụ cháy, Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) đưa tin.

 “Điều tra sơ bộ cho thấy đốt pháo là nguyên nhân ban đầu gây ra vụ cháy. Khi 3 công nhân cố gắng dập lửa, một vụ nổ xảy ra, làm chết 9 người tại hiện trường”, CCTV đưa tin.

Các nạn nhân bao gồm công nhân làm việc tại cơ sở và gia đình. Những người này sống trên căn phòng làm bằng gỗ trên tầng 2, theo Tân Hoa xã.

“ Đám cháy nhanh chóng lan khắp cơ sở tái chế rác thải và gây ra khói mù mịt. Các nạn nhân không thể thoát ra ngoài”, cảnh sát Quảng Đông cho biết.

Hiện trường tan hoang sau vụ cháy kinh hoàng làm chết 9 người. Ảnh: CCTV
Phạm Trúc
.
.
.