Cuba sơ tán gần 200.000 người vì bão đổ bộ

Thứ Hai, 05/07/2021, 09:34
180.000 người tại quốc đảo Cuba đã phải sơ tán trong bối cảnh lo ngại rằng cơn bão nhiệt đới Elsa có thể gây ra lũ lụt lớn sau khi quét qua một số hòn đảo ở Caribe, khiến ít nhất 3 người thiệt mạng.
Người dân tại Haiti gia cố lại nhà cửa "đón bão". Ảnh AP. 

Chính phủ Cuba đã kích hoạt các khu trú ẩn và có động thái để bảo vệ cây mía và ca cao trước cơn bão mạnh đang di chuyển ngoài khơi dọc theo bờ biển phía nam của Cuba. Hầu hết những người trong diện sơ tán đã đến nhà người thân hoặc trú ẩn tại các cơ sở của chính phủ. Hàng trăm người sống ở các khu vực miền núi trú ẩn trong các hang động tự nhiên chuẩn bị cho trường hợp khẩn cấp.

Điểm đến tiếp theo của cơn bão được dự báo là Florida, Mỹ. Tại đây, Thống đốc Ron DeSantis tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở 15 quận, bao gồm cả ở Miami-Dade, nơi xảy ra vụ sập tòa chung cư cách đây không lâu.

Đêm 4/7 (giờ địa phương), tâm bão Elsa nằm ở phía nam của Cuba, cách Cabo Cruz khoảng 105 km về phía tây, tốc độ di chuyển 24 km/giờ. Sức gió mạnh nhất ở tâm bão là hơn 95 km/giờ.

Trung tâm Bão quốc gia Mỹ cho biết, cơn bão dự kiến ​​sẽ suy yếu dần khi đi qua miền trung Cuba trong ngày 5/7.

Theo Cơ quan ứng phó khẩn cấp Caribe, cơn bão đã giết chết một người tại St. Lucia. Một cậu bé 15 tuổi và một phụ nữ 75 tuổi khác thiệt mạng tại Dominica do ảnh hưởng của cơn bão.

Elsa là cơn bão cấp 1, gây ra thiệt hại trên diện rộng tại một số hòn đảo phía đông Caribe và là cơn bão đầu tiên của mùa bão Đại Tây Dương. Tại Barbados, 1.100 người báo cáo nhà cửa bị hư hỏng, bao gồm 63 ngôi nhà sập hoàn toàn.

Tại quốc đảo Haiti, cây cối bị gió bão quật đổ hang loạt, lũ lụt và sạt lở được cảnh báo ở nhiều nơi.

Duy Tiến (Theo AP)
.
.
.