Châu Á rực rỡ sắc màu đón chào năm Mậu Tuất

Thứ Năm, 15/02/2018, 21:21
Không chỉ ở Việt Nam, người dân ở nhiều nước châu Á và trên khắp thế giới đang hồi hộp chờ đón khoảnh khắc giao thừa và năm mới Mậu Tuất đang đến rất gần. 
Một người đàn ông tranh thủ ghi lại hình ảnh trang hoàng ấn tượng trên phố tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh Reuters 
Múa lân trên đường phố tại thủ đô Phnom Penh của Campuchia. Trong những ngày cận Tết Mậu Tuất 2018, không khí tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia khá nhộn nhịp, đặc biệt là những tuyến đường có bán hoa Tết. Hình như Tết Nguyên đán không còn là cái Tết riêng của người Việt hay người Hoa nữa mà có sự tham gia đón mừng của cả người Khmer. Ảnh Reuters 
Sắc đỏ là màu chủ yếu trong năm mới. Sắc đỏ được coi là mang lại may mắn và "vận đỏ" trong quan niệm của nhiều người châu Á. Trong ảnh là một tiệm bán đồ lưu niệm và trang trí Tết tại Phnom Penh, Campuchia. Ảnh Reuters 
Múa lân trên đường phố tại Phnom Penh. Ảnh Reuters 
Hình ảnh ấn tượng ghi lại biển người tại Trung Quốc trong cuộc "di dân" thường niên lớn nhất nhì thế giới khi hàng trăm triệu người dân từ các thành phố lớn đổ xô về quê ăn Tết. Ảnh Reuters 
Cộng đồng người châu Á mừng Tết tại Australia. Ảnh ABC News 
Một phần trình diễn chào mừng năm Mậu Tuất tại Argentina
Người Hàn Quốc cũng ăn mừng năm mới Âm lịch, kỳ nghỉ lễ này kéo dài 3 ngày và được gọi là Seollal 
Người dân Indonesia chào đón năm mới với tục lệ đón bánh ngọt trong lễ hội Grebeg Sudiro 
"Chợ hoa Tết" của người Hong Kong. 
Bức tượng Thần tài cao gần 20m tại Singapore
Năm Mậu Tuất nên hình tượng liên quan đến "Tuất" lên ngôi 
Từ các mô hình đèn lồng trang hoàng đường phố...
...đến những thú nhồi bông hay vật dụng trang trí trong nhà đều có liên quan đến "Tuất"
Trang hoàng đường phố nhân dịp Tết 
Khung cảnh lễ hội rực rỡ tại Dự Viên, Thượng Hải. Ảnh Reuters
Ảnh: Tổng hợp 
Duy Tiến
.
.
.