Cảnh sát Iraq đột kích xưởng sản xuất vũ khí hóa học IS ở Tal Afar

Thứ Năm, 31/08/2017, 21:46

Một xưởng sản xuất vũ khí hóa học thô sơ đã bị các nhà chức trách Iraq phát hiện ở thành phố Tal Afar.

Chuẩn tướng Shakir Jaudat, Cảnh sát trưởng Liên bang Iraq hôm 31-8  cho ban tiếng Arab Thông tấn Sputnik một xưởng sản xuất chất độc hóa hóa đã bị phát hiện ở quận al Qadisiya phía Tây ngoại ô Tal Afar.

Khu vực sản xuất vũ khí hóa học của tổ chức khủng bố IS bị cảnh sát Iraq phát hiện ở Tal Afar

Theo ông Jaudat, cảnh sát phát hiện “thuốc nổ, bình chứa kim loại cũng như clo và amoniac trong khi bố ráp cơ sở. Xưởng sản xuất vũ khí hóa học bị cảnh sát Iraq phát hiện sau khi giải phóng thành phố khỏi bọn khủng bố IS”.

Cục thông tin Cảnh sát Iraq đã phát hành video cho thấy các cán bộ thực thi pháp luật đang lục soát khu xưởng chế tạo vũ khí hóa học của IS.

Cán bộ tình báo đã ghi hình và ông là người đầu tiên tiến vào tòa nhà cho Sputnik biết xưởng này chỉ là một phần trong tổ hợp sản xuất vũ khí hóa học trong thành phố. Chẳng hạn, mảnh kim loại được dùng sản xuất đạn nằm rải khác nằm ở nơi khác trong thành phố Tal Afar”

Thành phố chiến lược quan trọng Tal Afar, nằm ở miền Tây Bắc Iraq đã được giải phóng hoàn toàn khỏi IS vào ngày 31-8. 

Trúc Phạm
.
.
.