Cảnh sát Anh bắt 7 nghi phạm vụ khủng bố Westminster

Thứ Năm, 23/03/2017, 15:44

7 nghi phạm đã bị bắn sau các vụ đột kích ở 6 địa điểm khác nhau trên khắp nước Anh vì có liên quan đến vụ tấn công khủng bố Westminster hôm qua.


Cảnh sát Anh cho biết vào chiều 23-3 (giờ Hà Nội) tên gây ra vụ tấn công đẫm máu theo kiểu “con sói cô đơn” đã bị kích động bởi “chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan”, hắn lái xe ô tô đâm trúng nhiều người đang đi bộ trên Cầu Westminster trước khi rút dao đâm cảnh sát Keith Palmer đến chết bên ngoài khu vực tòa nhà Quốc hội Anh.

Cảnh sát Anh thực hiện 6 vụ đột kích vào sáng 23-3 và bắt giữ 7 nghi phạm

Ông Mark Rowley, chỉ huy Cục Cảnh sát Phòng chống khủng bố kiêm Phó chỉ huy đơn vị phản ứng nhanh London vào sáng nay sang nhận các địa điểm đột bị đột kích bao gồm một số ngôi nhà ở London và một biệt thự ở Birmingham gần nơi chiếc xe đã được thuê để sử dụng trong vụ tấn công.

Ông Rowley đã định chính số thương vong trước đó chỉ có 3 nạn nhân gồm, Pc Palmer-một phụ nữ tầm 40 tuổi, một người đàn ông chưa rõ danh tính khoảng chừng 50 tuổi đã thiệt mạng cùng với kẻ tấn công bị cảnh sát tiêu diệt.

Ông cho biết hiện có 29 người bị thương đang được điều trị trong bệnh viện, có 7 nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch.

Ngọc Bích
.
.
.