Biểu tình lại bùng lên dữ dội bất chấp COVID-19 ở Iraq

Thứ Tư, 26/05/2021, 09:31
Ít nhất hai người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong các vụ đụng độ giữa người biểu tình và lực lượng an ninh Iraq.


France24 dẫn thông báo của giới chức Iraq cho biết, ít nhất hai người đã thiệt mạng và 28 người khác bị thương trong các vụ đụng độ giữa lực lượng an ninh và người biểu tình hôm 25/5 ở Iraq, khi hàng ngàn người xuống đường bày tỏ phẫn nộ trước việc một loạt nhà hoạt động và phóng viên bị sát hại bí ẩn.

Người biểu tình Iraq khiêu khích lực lượng an ninh. Ảnh: AlJazeera

Cảnh sát Iraq xác nhận 5 cảnh sát nằm trong số những người bị thương do bị gạch, đá của đám đông quá khích. Những người biểu tình thì bị thương khi cảnh sát bắn đạn hơi cay để giải tán họ.

Hiện chưa rõ tình huống liên quan đến hai nạn nhân thiệt mạng. Các nguồn tin y tế nói rằng, nam thanh niên tên Mohammad Baker, cư dân từ thị trấn phía Nam Diwaniya, đã qua đời tại bệnh viện Al-Kindi vì vết thương do đạn bắn vào cổ.

Một người biểu tình có tên Kamal Jaban tại Quảng trường Tahrir ở Baghdad nói rằng họ xuống đường vì giới chức Iraq đã không giữ lời hứa "đưa những kẻ sát nhân ra trước công lý".

Theo tổ chức giám sát HCHR ở Iraq, ít nhất 35 nhà hoạt động người Iraq đã bị sát hại từ khi phong trào biểu tình chống tình trạng tham nhũng, yếu kém của chính quyền Iraq nổ ra từ tháng 10/2019. Từ đầu tháng 5/2021, 3 nhà hoạt động đã bị ám sát, gồm một nhân vật nổi tiếng tên Ehab Wazni.

Iraq gần đây đã tiến hành điều tra các vụ giết người này, nhưng chưa xác định được thủ phạm nào. Một số người biểu tình đồ đoán rằng các nghi phạm có dính líu đến các nhóm dân quân do Iran hậu thuẫn và rằng chính phủ không muốn xác định danh tính của họ.

Trong diễn biến liên quan, hôm 25/5, Tổng thống Iraq Barham Saleh cho biết 150 tỷ USD đã được chuyển lậu ra khỏi nước này kể từ khi chế độ của cố Tổng thống Saddam Hussein sụp đổ năm 2003, bất chấp việc các dịch vụ công ở quốc gia Trung Đông này ngày càng xuống cấp.

Iraq hiện đang đối mặt nhiều nguy cơ an ninh do tình hình dịch COVID-19 chưa được kiểm soát và việc một số nhóm vũ trang Hồi giáo cực đoan vẫn đang hoạt động.

Thiện Nhân
.
.
.