Đúng ngày quốc khánh, 19.000 người Pháp xuống đường đụng độ với cảnh sát

Thứ Năm, 15/07/2021, 11:14
Lực lượng cảnh sát Paris đã buộc phải sử dụng hơi cay để giải tán những người biểu tình quá khích ở thủ đô, trong bối cảnh khoảng 19.000 người dân nước này đã xuống đường vào đúng ngày Quốc khánh để phản đối các hạn chế COVID-19 mới.

Các cuộc biểu tình bắt đầu diễn ra ở thủ đô của Pháp vào sáng 14/7 (giờ địa phương) khi cuộc duyệt binh thường niên chào mừng ngày Bastille truyền thống - ngày Quốc khánh Pháp đang diễn ra dọc theo đại lộ Champs-Élysées dưới sự chứng kiến của Tổng thống Emmanuel Macron, The Guardian đưa tin.

Theo đó, những người biểu tình xuống đường vì không hài lòng với quyết định được chính phủ nước này công bố hồi đầu tuần qua về việc bắt buộc các nhân viên y tế phải tiêm chủng và người dân phải mang theo thẻ sức khỏe có chứng nhận vaccine ở hầu hết các nơi công cộng.

Các thành phần quá khích đập phá tòa nhà công cộng. Ảnh: Getty

Các quy định khác yêu cầu những người chưa được tiêm vaccine sẽ phải mang theo kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 để vào dùng bữa tại nhà hàng. Những quy định này khiến số lượng người dân đăng ký tiêm vaccine tại Pháp những ngày qua tăng kỷ lục.

Theo The Guardian, tại một số khu vực của thủ đô Pháp, cảnh sát đã phải sử dụng hơi cay để giải tán đám đông quá khích. Cảnh sát cũng lên án việc người biểu tình quá khích ném các chất đốt và phá hoại tài sản công cộng, đồng thời không tuân thủ quy định về tuyến đường di chuyển trong quá trình duyệt binh.

Cảnh sát được điều động để trấn áp người biểu tình. Ảnh: Getty

Trên khắp thủ đô Paris, khoảng 2.250 người đã xuống đường biểu tình, trong khi các cuộc biểu tình khác cũng diễn ra ở một số đô thị như Toulouse, Bordeaux, Montpelier, Nantes. Bộ Nội vụ Pháp cho biết, có tới khoảng 19.000 người đã tham gia 53 cuộc biểu tình trên toàn nước Pháp trong ngày hôm qua.

Yann Fontaine, nhân viên công chứng 29 tuổi đến từ vùng Berry ở miền Trung nước Pháp, cho biết anh ta đã tham gia biểu tình ở Paris với lập luận rằng việc áp đặt giấy thông hành sức khỏe không khác gì “sự phân biệt đối xử”.

Người biểu tình đối đầu cảnh sát trên đường phố. Ảnh: Getty

Chính phủ Pháp hôm 13/7 tuyên bố giữ nguyên quan điểm áp dụng yêu cầu xét nghiệm COVID-19 đối với những người chưa tiêm chủng vaccine muốn ăn trong nhà hàng hoặc đi các chuyến đi đường dài, trong một nỗ lực kìm đà lây lan của biến chủng Delta mới. 

Theo một cuộc thăm dò dư luận của Elabe được công bố hôm qua, các biện pháp an toàn mới để chống COVID-19 được đa số người dân Pháp tán thành. Cho đến nay, khoảng 35,5 triệu người - tương đương gần một nửa dân số Pháp - đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine ngừa COVID-19.

An Nhiên
.
.
.