Bình Phước: Bác thông tin đưa xe đi đón người dân từ vùng dịch

Thứ Năm, 29/07/2021, 17:31
Chiều 29/7, thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Phước, nhiều tài khoản Facebook trên địa bàn tỉnh Bình Phước đăng tải nội dung sai sự thật. Nội dung chia sẻ thông báo về việc những người Bình Phước đang ở các tỉnh vùng dịch như TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương muốn về Bình Phước sẽ có xe lên đón, còn nếu ai đi xe máy thì sẽ cho xe hộ tống về…

Các tài khoản này còn kêu gọi người dân có nhu cầu về Bình Phước thì liên hệ với chính quyền, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú để đăng ký chốt danh sách...
Người dân không chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội.

Chỉ trong vòng chưa đầy 2 giờ đồng hồ, những dòng thông báo trên đã thu hút hàng trăm lượt bình luận cũng như chia sẻ của cộng đồng mạng. Nhiều người dân đang ở TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương hiểu lầm là được phép trở về Bình Phước trong tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến căng thẳng.

Qua tìm hiểu, cơ quan chức năng tỉnh Bình Phước khẳng định, những thông tin trên là chưa chính xác, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch của tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh Bình Phước khẳng định đến thời điểm hiện tại, tỉnh vẫn chưa có thông báo về việc các trường hợp được về lại Bình Phước ngoài văn bản ngày 22/7/2021. Có 4 trường hợp được về lại Bình Phước trong thời gian giãn cách xã hội gồm: người đi khám chữa bệnh về; người đi cứu nạn, thiên tai, hỏa hoạn; người về để dự tang lễ; người được mãn hạn tù, hết thời hạn cai nghiện tập trung.

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, chính quyền địa phương kêu gọi người dân hạn chế di chuyển, ai ở đâu, ở yên đấy. Mọi thông tin liên quan đến tình hình dịch bệnh, các hướng dẫn, thông báo cụ thể, tỉnh Bình Phước sẽ có văn bản cụ thể, rõ ràng và sẽ được thông báo, tuyên truyền chính thức trên các phương tiện truyền thông chính thống.

Người dân cần hết sức tỉnh táo, theo dõi những thông tin chính thức từ những cơ quan báo chí, trang mạng xã hội chính thống; không nên chia sẻ những tin giả, những tin mang tính chất câu view để không bị nhầm lẫn, gây hoang mang và thậm chí bị xử lý do tiếp tay cho những hành vi vi phạm pháp luật.


Nguyễn Cảnh
.
.
.