Vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm

Thứ Ba, 29/06/2021, 09:05
Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhờ thực hiện đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nên tỉnh Thừa Thiên-Huế đã kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, không có ca phát sinh mới trong cộng đồng. Nhờ vậy, các dự án trọng điểm ở địa bàn Thừa Thiên-Huế nói chung, TP Huế nói riêng vẫn được triển khai thực hiện, đảm bảo tiến độ kế hoạch, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Điển hình như dự án xây dựng bờ kè và tuyến đường dạo bộ đoạn từ cầu Dã Viên lên chùa Thiên Mụ; nhằm hoàn chỉnh không gian, cảnh quan của tuyến đường đi bộ, xe đạp nói riêng và cảnh quan hai bên bờ sông Hương. Hiện cầu qua hói sông Lấp nằm trên tuyến đường dự án đã được lắp lan can và các hạng mục, công trình cơ bản hoàn tất, phục vụ nhu cầu vui chơi, dạo bộ của người dân.

Cùng với đó, các dự án chỉnh trang hai bờ sông Hương cũng được đẩy nhanh tiến độ, người dân rất phấn khởi và vui mừng khi có thêm điểm vui chơi, giải trí, thể dục thể thao bên dòng sông Hương thơ mộng. Một dự án khác được các cấp chính quyền và người dân quan tâm là dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Hương Sơ, TP Huế. Dự án được xây dựng đảm bảo tiến độ, tiếp tục di dời các hộ dân tiếp theo trong “cuộc di dân lịch sử” ở khu vực 1 di tích Kinh thành Huế đến nơi ở mới khang trang, tốt hơn nơi ở cũ.

Dự án cầu chui đường sắt Bắc - Nam, đường Bùi Thị Xuân, TP Huế đang được đẩy nhanh tiến độ.

Công trình Trường Mầm non Hoàng Mai (phường Hương Sơ, TP Huế) nhằm phục vụ học tập cho con em các hộ dân tái định cư thuộc diện di dời khu vực 1 Kinh thành Huế cũng được xây dựng hoàn thiện và khánh thành đưa vào hoạt động…

Ông Hoàng Hải Minh, Chủ tịch UBND TP Huế cho biết, nhằm hoàn thiện hạ tầng đô thị trung tâm, tiếp tục đổi thay diện mạo đô thị Huế, thời gian này, đường Hà Nội qua trung tâm thành phố đang được mở rộng, nhận được sự ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, cá nhân trên tuyến.

“Không chỉ là một phần của QL1A qua trung tâm TP Huế, tuyến đường Hà Nội dài gần 0,9km có điểm đầu nối từ đường Lê Lợi và đường Hùng Vương được xem là trục “xương sống” giữa lòng đô thị Huế. Kinh phí cho việc mở rộng tuyến đường này hơn 130 tỷ đồng. Do hiện trạng tuyến đường Hà Nội có mật độ giao thông qua lại cao, hai bên có trung tâm thương mại lớn và Bệnh viện Trung ương Huế nên quá trình thi công được thực hiện theo phương án tối ưu, hợp lý để đảm bảo chất lượng công trình và mỹ quan đô thị TP Huế. Sau khi mở rộng, đường Hà Nội sẽ rộng 36m, tăng 12m so với hiện tại nhằm tạo điểm nhấn cho đô thị Huế, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và phục vụ cho hoạt động du lịch ở địa phương”, ông Minh nói.

Đặc biệt, hiện TP Huế đang thực hiện dự án chỉnh trang cồn Dã Viên với diện tích khoảng 10,5ha, gồm cả hợp phần do Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tài trợ. Công tác chỉnh trang đã được triển khai 50% với mục tiêu xây dựng khu vực cồn Dã Viên nằm giữa sông Hương thành khu văn hóa đa năng với công viên, đường đi bộ và cả vườn Ngự Uyển, góp phần bảo tồn các giá trị lịch sử trong khu vực, phù hợp với cảnh quan (không có dịch vụ lưu trú) nhằm hình thành một điểm nhấn mỹ quan trên sông Hương. Dự kiến việc xây dựng công viên ở đây sẽ hoàn thành trong quý 3/2021.

Ngoài ra, tiến độ dự án cầu chui đường sắt Bắc - Nam tại đường Bùi Thị Xuân, TP Huế cũng được đẩy nhanh tiến độ. Hiện dự án đã được triển khai 70% so với kế hoạch và dự kiến cuối tháng 6/2021 sẽ hoàn thành công trình. Mới đây, qua kiểm tra dự án cầu chui đường sắt Bắc-Nam tại đường Bùi Thị Xuân, ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế, yêu cầu UBND TP Huế đẩy nhanh tiến độ dự án, thi công phải đảm bảo giao thông thông suốt. Cùng với việc đảm bảo chất lượng phần cầu chính, đường hai bên cầu cần quan tâm đến các hạng mục khác như hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng, cây xanh, vỉa hè, xây dựng bồn hoa, trồng cây xanh tạo mỹ quan và lát vỉa hè tạo lối đi bộ.

Vào những ngày này, các đơn vị thi công cũng đang khẩn trương hoàn thiện các hạng mục cuối cùng của dự án nâng cấp, chỉnh trang 4 tuyến đường xung quanh Đại Nội Huế gồm Lê Huân, Đặng Thái Thân, Đoàn Thị Điểm và Hai Mươi Ba Tháng Tám. Đây là một trong những dự án quan trọng nhằm hoàn thiện hạ giao thông, kết nối các tour tuyến tham quan Đại Nội và các điểm đến ở khu vực nội thành, gắn với đề án kinh tế - dịch vụ - du lịch ban đêm, thúc đẩy phát triển bờ Bắc của TP Huế.

Bên cạnh đó, để gắn kết các tour tuyến du lịch và hình thành chợ đêm Huế, TP Huế còn triển khai chỉnh trang, thảm nhựa một số tuyến đường như Trần Hưng Đạo đoạn mặt tiền chợ Đông Ba, Đinh Tiên Hoàng, Huỳnh Thúc Kháng, Nguyễn Trãi. Đồng thời triển khai đề án xây dựng chợ đêm Đông Ba, bố trí sắp xếp lại nhà đỗ xe, xã hội hoá công tác xây dựng nhà trưng bày sản phẩm đặc sản - hàng lưu niệm Huế và xây dựng hệ thống nhà vệ sinh công cộng, thoát nước. Sau khi hoàn chỉnh, khu vực chợ đêm sẽ kết hợp ẩm thực tại bến xe Đông Ba, trong đó các không gian ẩm thực tại cụm tuyến đường quanh khu vực cầu Gia Hội sẽ tổ chức không gian ẩm thực ba miền.

Từ nay đến cuối năm 2021, nhiều công trình, dự án đầu tư hạ tầng giao thông, chỉnh trang đô thị trên địa bàn TP Huế sẽ tiếp tục được triển khai và đưa vào sử dụng hiệu quả, tạo bộ mặt khang trang cho đô thị Huế.

“Bên cạnh những kết quả tích cực đạt được trong 6 tháng đầu năm 2021, thời gian tới, TP Huế tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong trạng thái mới nhằm phục hồi sản xuất kinh doanh, du lịch, đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội và ổn định đời sống của người dân. Qua đó tạo sự đồng thuận, thống nhất cao khi thực hiện mở rộng địa giới TP Huế”, Chủ tịch UBND TP Huế cho biết thêm.

Anh Khoa
.
.
.