Tăng cường hợp tác giữa Văn phòng Quốc hội Việt Nam - Lào

Thứ Tư, 26/07/2017, 08:16
Ngày 25-7, nhân kỷ niệm 40 năm Ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác; 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào, Hội nghị giao lưu công tác Văn phòng Quốc hội (QH) Việt Nam - Lào lần thứ 9 đã được tổ chức tại Đà Nẵng.

Dự hội nghị có đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực QH, ông Nguyễn Hạnh Phúc, Chủ nhiệm Văn phòng, đồng chí Suenesavann Vignaket, Tổng Thư ký QH Lào cùng lãnh đạo Thành ủy Đà Nẵng, cán bộ lãnh đạo Văn phòng QH và các đơn vụ thuộc Văn phòng QH hai nước.

Tại hội nghị, Chủ nhiệm Văn phòng QH Nguyễn Hạnh Phúc đánh giá việc hợp tác giữa Văn phòng QH Việt Nam - Lào trong thời gian qua đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần cải tiến, đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phục vụ hoạt động của QH mỗi nước. 

Hội nghị lần này sẽ tập trung thảo luận về 2 chủ đề là sự phối hợp giữa Văn phòng QH với Văn phòng HĐND và việc thực hiện nhiệm vụ của Ban Thư ký QH. Tổng Thư ký QH Lào Suenesavann Vignaket cũng ghi nhận những bước phát triển vững chắc trong quan hệ Việt Nam - Lào, cũng như quan hệ hợp tác giữa Văn phòng QH hai nước.

Ông Suensavann Vignaket tin rằng, qua hội nghị lần này, Văn phòng Quốc hội Việt Nam-Lào tiếp tục phát huy những thành tựu, khắc phục những tồn tại hạn chế để nâng cao hiệu quả hợp tác, đúc kết những bài học quý, kinh nghiệm hay để vận dụng phù hợp với điều kiện thực tế...

Vui mừng trước kết quả hợp tác giữa Văn phòng QH hai nước, Phó Chủ tịch Thường trực QH Tòng Thị Phóng nêu rõ, việc tổ chức hội nghị thường niên và giao lưu giữa hai bên đã thể hiện sự tin cậy và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm về vai trò, trách nhiệm của cơ quan giúp việc của Quốc hội hai nước. 

Đây chính là biểu hiện sinh động của quan hệ hợp tác ngày càng thiết thực, hiệu quả giữa Văn phòng QH Việt Nam và Văn phòng QH Lào, cũng như quan hệ hữu nghị truyền thống gắn bó, tin cậy đặc biệt giữa nhân dân Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam.

Thân Lai
.
.
.