Làm sâu sắc hơn quan hệ truyền thống tốt đẹp Việt Nam - Lào

Thứ Tư, 12/07/2017, 16:05
Sáng 12-7, tại Hà Nội, Đoàn đại biểu Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp Bộ Công an Việt Nam do Trung tướng Nguyễn Ngọc Anh, Cục trưởng làm Trưởng đoàn có buổi tiếp Đoàn đại biểu Cục Pháp chế Bộ An ninh nước Cộng hòa dân chủ nhân dân (CHDCND) Lào do Trung tá Sổm Phăn Phô Thi Lạt, Cục trưởng làm Trưởng đoàn sang thăm, làm việc tại Việt Nam.


Phát biểu tại buổi tiếp, Trung tướng Nguyễn Ngọc Anh đánh giá cao chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam của Đoàn đại biểu Cục Pháp chế Bộ An ninh nước CHDCND Lào có ý nghĩa quan trọng, vào đúng dịp kỷ niệm 40 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Lào (18-7-1977 – 18-7-2017) và 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5-9-1962 – 5-9-2017). 

Toàn cảnh buổi tiếp.

Chuyến thăm lần này của Đoàn càng làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai nước nói chung, giữa Bộ Công an Việt Nam với Bộ An ninh nước CHDCND Lào nói riêng…

Chân thành cảm ơn sự tiếp đón của Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp Bộ Công an Việt Nam dành cho Đoàn, ngài Sổm Phăn Phô Thi Lạt nêu rõ, Cục Pháp chế Bộ An ninh nước CHDCND Lào là cơ quan mới được thành lập, do đó việc học tập, nghiên cứu cơ cấu tổ chức, mô hình hoạt động Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp Bộ Công an Việt Nam là việc làm rất cần thiết.

Các đại biểu dự buổi tiếp. 

Ngài Sổm Phăn Phô Thi Lạt bày tỏ mong muốn, thời gian tới, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp Bộ Công an Việt Nam tiếp tục phối hợp chặt chẽ, triển khai có hiệu quả các chương trình, kế hoạch hợp tác giữa hai bên để Cục Pháp chế Bộ An ninh nước CHDCND Lào hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tại buổi tiếp, hai Bên đã thảo luận một số vấn đề về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, hệ thống tổ chức của cơ quan pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp trong Công an các cấp, một số kinh nghiệm về công tác theo dõi, đánh giá kết quả tổ chức thực hiện pháp chế có liên quan đến công tác của lực lượng Công an hai nước…

Khổng Hà
.
.
.