Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiểm tra bệnh viện dã chiến tại Long An

Thứ Tư, 28/07/2021, 14:04
Sáng 28/7, trong chuyến công tác tại tỉnh Long An, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra thực tế công tác điều trị bênh nhân dương tính với SARS-CoV-2 tại Bệnh viện dã chiến huyện Tân Trụ. Đi cùng đoàn còn có Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND Nguyễn Văn Được và lãnh đạo huyện Tân Trụ.


Tại đây, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nghe lãnh đạo huyện Tân Trụ báo cáo về tình hình điều trị kiểm soát dịch COVID-19 tại địa phương. 

Sau khi nghe báo cáo tình hình, Phó Thủ tướng đã cùng đoàn có buổi kiểm tra đánh giá thực tế công tác điều trị của các phòng ban, đội ngũ y tế, khu vực các giường bệnh trong bệnh viện dã chiến đặt ở huyện Tân Trụ. 

Chứng kiến cảnh đội ngũ y tế làm việc liên tục, Phó Thủ tướng đã đánh giá cao nỗ lực của đội ngũ y tế, kết quả đạt được. Phó Thủ tướng thăm hỏi động viên lực lượng y tế đang làm nhiệm vụ ở đây.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiểm tra công tác chữa trị bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện dã chiến ở Long An.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Được thông tin, dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Long An diễn biến phức tạp, số người dương tính với SARS-CoV-2 ngày một tăng, lãnh đạo tỉnh Long An đã thực hiện nhiều biện pháp phòng chống dịch, nhất là phòng chống dịch trong cộng đồng. Long An đã thực hiện chỉ thị 16 tăng cường bằng nhiều biện pháp như: người dân không ra đường sau 18h đến 6h sáng ngày hôm sau bắt đầu từ ngày 27/7. 

Về công tác điều trị bệnh nhân, UBND tỉnh Long An đã quyết định chuyển công năng của Bệnh viện Đa khoa huyện Tân Trụ thành bệnh viện dã chiến chuyên điều trị cho các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. 

Đây là bệnh viện dã chiến thứ 2 được thành lập trên địa bàn tỉnh. Với quy mô 100 giường bệnh, bố trí lối đi riêng giữa bệnh nhân và nhân viên y tế, các phòng chữa trị được trang bị các thiết bị chuyên biệt để chữa trị. Chức năng của bệnh viện là tổ chức cách ly, theo dõi, điều trị người nhiễm COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Đối với những trường hợp bệnh nặng hoặc có biến chứng cần can thiệp thì bệnh nhân được chuyển lên bệnh viện tuyến trên để theo dõi và tiếp tục điều trị.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam sau khi kiểm tra tình hình đã đề nghị lãnh đạo tỉnh Long An đánh giá tình hình, xem xét hỗ trợ thêm cho bệnh viện tuyến huyện để có đủ nơi điều trị bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 trong thời điểm dịch diễn biến phức tạp.

M.Đ
.
.
.