Đồng bào A Dới Đớ lần đầu tiên đi bầu cử

Chủ Nhật, 23/05/2021, 15:40
Trên địa bàn tuyến biên giới đất liền hai huyện Hướng Hóa và Đakrông, tỉnh Quảng Trị có gần 600 cử tri là người Lào được nhập quốc tịch Việt Nam vào các năm 2018 và 2019. Sáng 23/5, họ đều là lần đầu tiên đi bầu cử.


Thôn A Dơi Đớ thuộc xã A Dơi, huyện miền núi Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Nơi đây có gần 170 cử tri lần đầu tiên đi bầu cử. Theo Thượng tá Hồ Sỹ Nhung, Trưởng Công an huyện Hướng Hóa, sở dĩ vậy là do số người này vốn có gốc ở Việt Nam nhưng sống tại Lào, sau nhiều năm trở về Việt Nam thì ở tại thôn A Dơi Đớ. Mấy năm nay, bà con được Chính phủ Việt Nam cho nhập tịch. Vì vậy, đây là lần đầu tiên bà con thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ công dân của mình với một tinh thần đi bầu rất phấn khởi.

Đồng bào A Dơi Đớ phấn khởi lần đầu tiên đi bầu cử.

Tìm hiểu được biết, trên địa bàn tuyến biên giới đất liền hai huyện Hướng Hóa và Đakrông, tỉnh Quảng Trị có gần 600 cử tri là người Lào được nhập quốc tịch Việt Nam vào các năm 2018 và 2019. Sáng 23/5, họ đều lần đầu tiên đi bầu cử.

Trước đó, để giải quyết tình trạng người không có quốc tịch sinh sống tại vùng biên giới chưa đủ 20 năm trở lên, ngày 8/7/2013, Chính phủ hai nước Việt Nam - Lào đã ký thỏa thuận về việc giải quyết vấn đề di cư tự do và kết hôn không giá thú vùng biên giới hai nước.

Sau 5 năm, với sự nỗ lực của các cấp, ngành từ Trung ương đến địa phương, ngày 27/8/2018, danh sách người di cư tự do được phép ở lại Việt Nam đã được cơ quan chức năng phê duyệt. Trong 855 người cư trú tại Quảng Trị được phê duyệt lần đó, xã A Dơi có số lượng người nhiều nhất, gần 170 người. Ngày 23/11/2018, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam đã ký Quyết định về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với cá nhân đang cư trú tại xã A Dơi.

Cùng ngày, ông Nguyễn Hữu Dũng, Bí thư thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa cho biết, được sự nhất trí của lãnh đạo tỉnh Sa Vẳn Na Khẹt, nước bạn Lào, UBND thị trấn Lao Bảo đã phối hợp các lực lượng vũ trang, các ban ngành, đoàn thể địa phương tổ chức 2 thùng phiếu phụ cho hơn 300 công dân Việt Nam có hộ khẩu thường trú tại Lao Bảo đang lao động tại Lào, tập trung về tại khu vực gần Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo phía bạn Lào để bỏ phiếu bầu cử, đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ công dân, đúng theo Luật Bầu cử.

Nhiều cử tri Công an tham gia bầu cử tại đơn vị địa bàn xã Hải Trường, huyện Hải Lăng, Quảng Trị.

Sở dĩ bà con bỏ phiếu bầu cử theo phương án này là nhằm giúp cho bà con không phải về nước, phải tuân thủ cách ly tập trung ảnh hưởng đến công việc làm ăn của mình.


Thanh Bình
.
.
.