Người Việt Nam ở nước ngoài đóng góp ý kiến dựng xây đất nước

Thứ Hai, 23/11/2020, 17:15

Cộng đồng ngườiViệt Nam ở nước ngoài (NVNONN) ngày càng gắn bó với quê hương, đã và đang trở thành một trong những nguồn lực quan trọng đóng góp cho quá trình xây dựng, bảo vệ, phát triển và hội nhập quốc tế của đất nước. 


Đây là khẳng định của  Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Lương Thanh Nghị  trong buổi thông tin về việc tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện Chỉ thị 45-CT/TW về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 36- CT/TW về công tác đối với NVNONN trong tình hình mới được tổ chức tại Hà Nội chiều 23/11.

Theo ông Lương Thanh Nghị, Bộ Ngoại giao sẽ chủ trì, phối hợp với các cơ quan sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 19/5/2015 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về công tác đối với NVNONN trong tình hình mới. Hội nghị nhằm kiểm điểm, đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị có các cấp ủy Đảng, các ban, bộ, ngành, đoàn thể ở trung ương và địa phương trên cơ sở đó, đề ra phương hướng, chủ trương và các biện pháp lớn về công tác đối với NVNONN trong giai đoạn tới.

Buổi thông tin về việc tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện Chỉ thị 45-CT/TW diễn ra chiều 23/11

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị ngày 27/11. Ngoài ra, gần 400 đại biểu là lãnh đạo các ban, bộ, ngành, các địa phương, các trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2020-2023, chủ tịch các hội liên lạc, hội thân nhân kiều bào các địa phương và một số kiều bào tiêu biểu hiện đang ở trong nước cũng sẽ tham dự Hội nghị. 

Hội nghị gồm 3 phiên chuyên đề: Hoàn thiện và nâng cao hiệu quả các chính sách chung dành cho NVNONN; Thu hút nguồn lực NVNONN phục vụ sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước; Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, thúc đẩy dạy và học tiếng Việt cho NVNONN nhằm góp phần giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa và truyền thống dân tộc.

Cộng đồng NVNONN ngày càng gắn bó với quê hương.

Trước đó, ngày 26/11, Bộ Ngoại giao chủ trì tổ chức Hội nghị kiều bào đóng góp ý kiến về kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị 45/CT-TW và sự phát triển của đất nước trong tình hình mới. Hội nghị là diễn đàn để kiều bào đóng góp ý kiến về kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị 45 và các vấn đề phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong thời gian tới đồng thời tạo cơ hội đối thoại thực chất và trực tiếp giữa đại diện cộng đồng NVNONN với các cơ quan trong nước nhằm nâng cao hiệu quả công tác đối với NVNONN trong tình hình mới và phát huy tối đa nguồn lực của NVNONN trong quá trình phát triển đất nước.

Cộng đồng NVNONN ngày càng gắn bó với quê hương, đã và đang trở thành một trong những nguồn lực quan trọng đóng góp cho quá trình xây dựng, bảo vệ, phát triển và hội nhập quốc tế của đất nước. Tính đến tháng 10/2020, kiều bào từ 27 quốc gia và vùng lãnh thổ đã có 362 dự án FDI đầu tư tại Việt Nam với tổng số vốn đăng ký 1,6 tỷ USD. Trong 05 năm gần đây (từ 2015 - 2019), với mức tăng trưởng trung bình 6%/năm, tổng kiều hối đạt hơn 71 tỷ USD, chiếm khoảng 44% tổng kiều hối đạt được trong vòng 26 năm (từ năm 1993 đến hết năm 2019). Riêng năm 2020, Ngân hàng thế giới dự báo kiều hối về Việt Nam đạt 15,686 tỷ USD, tương đương 5,8% GDP.

Đoàn biểu tình của người Việt nhuộm đỏ quảng trường Robert Schumann trước trụ sở Ủy ban châu Âu tại Bỉ phản đối việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương-981 nằm sâu trong vùng đặc quyền kinh tế 
và thềm lục địa của Việt Nam, tháng 5/2014.

Kiều bào luôn đồng hành, hưởng ứng tích cực, tham gia quyên góp, ủng hộ đồng bào trong nước khắc phục hậu quả thiên tai và phòng chống dịch bệnh. Đặc biệt, mặc dù gặp nhiều khó khăn do tình hình dịch COVID-19, cộng đồng NVNONN đã quyên góp ủng hộ khoản tiền khoảng 35 tỷ đồng, cùng nhiều vật tư y tế cho công tác phòng chống dịch ở trong nước. Trong đợt lũ lụt ở miền Trung vừa qua, tính đến nay, kiều bào đã quyên góp được khoảng 34 tỷ đồng, cùng nhiều hàng hóa nhằm hỗ trợ đồng bào trong nước khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống. 


H.Chi
.
.
.