Lực lượng Công an thu nhận hơn 53,8 triệu hồ sơ cấp căn cước công dân, đạt 107,8%

Thứ Hai, 21/06/2021, 14:16
Tại Hội nghị sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm 2021 sáng nay, 21/6, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Trung tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã trình bày Báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả công tác Công an 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021.

Báo cáo nêu rõ: 6 tháng đầu năm 2021, lực lượng CAND đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, thực hiện tốt chức năng tham mưu, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ban, ngành, địa phương, phát huy vai trò nòng cốt, lực lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19;
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu tham dự hội nghị.

Triển khai quyết liệt, đồng bộ các kế hoạch, giải pháp đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa quan trọng của đất nước, không để xảy ra bị động, bất ngờ, không để xảy ra sơ suất dù là nhỏ nhất, góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trong điều kiện rất nhiều khó khăn thách thức.

Đã tập trung trấn áp mạnh các loại tội phạm; thực hiện hiệu quả công tác quản lý nhà nước về ANTT, xử lý kịp thời các vụ việc phức tạp nảy sinh, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, giữ vững ổn định chính trị. Nổi bật, trong công tác bảo vệ an ninh, an toàn cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, lực lượng CAND đã chủ động nắm chắc tình hình, không để phát sinh phức tạp về ANTT, làm thất bại âm mưu chia rẽ đoàn kết, kích động hoạt động lợi dụng quá trình lựa chọn, giới thiệu nhân sự bầu cử, tổ chức bầu cử để xâm phạm ANTT, chống phá Đảng, Nhà nước, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường hòa bình, thuận lợi phục vụ tổ chức thành công cuộc bầu cử.

Thứ trưởng Lương Tam Quang trình bày báo cáo tại hội nghị.

Trên mặt trận phòng, chống dịch bệnh COVID-19, lực lượng CAND đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch trong nội bộ lực lượng, làm tiền đề vững chắc để cùng chính quyền các cấp, triển khai các biện pháp ngăn ngừa dịch bệnh lây lan ra cộng đồng. Luôn phát huy vai trò nòng cốt trên tuyến đầu phòng, chống dịch; bất kể ngày đêm, nhanh chóng phối hợp hỗ trợ, kịp thời rà soát, truy vết người bị lây nhiễm, nghi lây nhiễm; chủ động làm tốt công tác quản lý xuất, nhập cảnh, quản lý người nước ngoài, cùng các lực lượng tuần tra, kiểm soát chặt chẽ tuyến biên giới, cửa khẩu, ngăn chặn người nhập cảnh trái phép, tích cực đấu tranh với các hành vi, các loại tội phạm lợi dụng tình hình dịch bệnh để vi phạm pháp luật; góp phần thực hiện thắng lợi "mục tiêu kép" - vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội theo chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ điều hành thảo luận tại hội nghị.

Trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, lực lượng CAND đã tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu giảm ít nhất 5% số vụ phạm pháp hình sự trong năm 2021. Theo đó, ngay từ những tháng đầu năm 2021, lực lượng CAND đã làm tốt các mặt công tác Công an, tăng cường nắm hộ, nắm người và giải quyết tốt tình hình ANTT ngay từ cơ sở; kiến nghị với Chính phủ và các ngành nhiều giải pháp khắc phục sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý kinh tế - xã hội, góp phần phòng ngừa tội phạm; quyết liệt tổ chức các cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đánh đúng, đánh trúng các đường dây tội phạm; tập trung triệt phá các chuyên án, làm rõ âm mưu, phương thức thủ đoạn mới của tội phạm trên không gian mạng, góp phần giữ vững trật tự, kỷ cương, an toàn xã hội.

Kết quả, tính đến hết tháng 5/2021, tình hình tội phạm trong cả nước đã giảm 3,61% so với cùng kỳ năm 2020; lực lượng Công an đã điều tra, làm rõ 15.406 vụ phạm tội về trật tự xã hội, đạt tỷ lệ 83,84% (cao hơn 8,84% chỉ tiêu Quốc hội đề ra); triệt phá 847 băng, nhóm tội phạm; khởi tố, bắt giữ hơn 12.000 vụ việc, hơn 17.600 đối tượng phạm tội về ma túy; thu giữ 299,4 kg heroin, 1.161,66 kg và 1.045.079 viên ma túy tổng hợp; 834,78 kg cần sa...

Các đại biểu thảo luận tại hội nghị.

Bên cạnh đó, lực lượng CAND cũng không ngừng triển khai các biện pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về ANTT. Trong 6 tháng đầu năm 2021, lực lượng Công an đã cơ bản hoàn thành Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án Sản xuất, cấp, quản lý Căn cước công dân. Tính đến ngày 14/6/2021, lực lượng Công an toàn quốc đã thu nhận hơn 53,8 triệu hồ sơ cấp Căn cước công dân, đạt 107,8% chỉ tiêu so với kế hoạch đề ra.

Có thể nói, trong hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của 6 tháng đầu năm 2021, lực lượng CAND đã không ngừng nỗ lực, phấn đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đạt được các mục tiêu, yêu cầu ở cấp độ cao nhất, không để xảy ra bị động, bất ngờ, không để xảy ra sơ suất dù là nhỏ nhất, góp phần quan trọng vào sự ổn định của đất nước, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước...

Dưới sự điều hành của Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, hội nghị đã thảo luận, làm rõ những tồn tại, hạn chế, khó khăn, bất cập, nguyên nhân của những thách thức đặt ra trong công tác; từ đó đề xuất với Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an bổ sung, điều chỉnh những giải pháp phù hợp để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, yêu cầu đề ra...
 

Quỳnh Vinh - Xuân Trường
.
.
.